Bồi thường gần 2 tỷ đồng, nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh vẫn bị đề nghị 36-42 tháng tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Thị Nga đã thành thẩn khai báo, có con nhỏ và đã bồi thường cho người bị hại, nhưng vẫn bị đề nghị bắt giam.

Sáng 17/6, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1972, ngụ quận 12) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ 7h sáng, nhiều phóng viên đã có mặt tại trụ sở TAND quận Bình Thạnh để đăng ký tham dự, theo Tuổi Trẻ. 

Bị cáo Nga là người lái xe BMW tông hàng loạt xe máy ở ngã tư Hàng Xanh hồi tháng 10/2018. 

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nga bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo các điểm a, b, e khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự.

Theo đó, bị cáo Nga điều khiển xe không có giấy phép lái xe, lái xe trong tình trạng sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định; gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho 2 người trở lên mà tỉ lệ tổn hại của những người này từ 122-200%. 

Gây tai nạn khi chưa có bằng lái xe

Trả lời tòa bằng giọng nhỏ nhẹ, bị cáo Nga cho biết hôm xảy ra tai nạn, bị cáo vừa đi sinh nhật bố nuôi về. Khi lái xe, do đi giày cao gót nên gót giày vướng vào chân ga thay vì đạp chân thắng. Bị cáo Nga cũng thừa nhận đã uống rượu tại buổi tiệc trước khi lái xe.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa sáng 17/6. Ảnh: TT.
Bị cáo Nguyễn Thị Nga tại tòa sáng 17/6. Ảnh: TT.

Vị chủ tọa giải thích: Theo luật, pháp luật cấm uống rượu bia trước khi lái xe kèm các chế tài rất nặng. Do đó, không thể nói như bị cáo là "uống rượu nên không bình tĩnh được". Bị cáo Nga cũng thừa nhận việc không có giấy phép lái xe mà điều khiển xe là sai. Bị cáo vẫn đang học để xin giấy phép lái xe và chưa được cấp bằng.

Xe BMW biển số 51F-279.10 là xe của công ty, có tài xế riêng nhưng hôm xảy ra tai nạn, tài xế bận nên bị cáo tự lái dù không có giấy phép.

Tất cả các bị hại đều có đơn bãi nại cho bị cáo

Đứng trước tòa, bị cáo Nga cho biết "không biết gia đình đã thay bị cáo bồi thường bao nhiêu". Vị chủ tọa công bố gia đình bị cáo Nga đã bồi thường cho gia đình anh Hồ Hữu Định và chị Nguyễn Thị Kim Phụng (đã tử vong) 1 tỉ đồng, bồi thường cho gia đình anh Tài 800 triệu đồng. Tất cả các bị hại đều có đơn bãi nại cho bị cáo.

Ông Nguyễn Văn Minh - bố nạn nhân Nguyễn Thị Kim Phụng, tại phiên toà. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Minh - bố nạn nhân Nguyễn Thị Kim Phụng, tại phiên toà. Ảnh: TT.

Vị chủ tọa cho biết mặc dù gia đình bị cáo đã bồi thường và có đơn xin bãi nại, tuy nhiên bị cáo vẫn sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Vị chủ tọa cũng giải thích rằng vụ án tai nạn đã gây ra hậu quả rất lớn, vì vậy sau này bị cáo nên thăm hỏi, động viên các gia đình bị hại.

Đáp lại, bị cáo Nga cho biết sau vụ tai nạn, bị cáo gọi điện nhưng gia đình các bị hại không nghe máy. Bị cáo Nga cũng quay xuống dưới khóc nức nở và xin lỗi gia đình các bị hại: "Vì bị cáo cũng có con nên bị cáo hiểu được những mất mát này".

Theo lời bà Nga, bị cáo có hai 2 con nhỏ, chồng 80 tuổi. Gia đình đã vay mượn một số tiền lớn để bồi thường cho các nạn nhân.

Vị hội thẩm chất vấn: Sau khi tai nạn xảy ra, clip vụ tai nạn ghi lại hình ảnh bị cáo ngồi trong xe, phía dưới là nạn nhân nằm la liệt. Trong lúc đó, bị cáo với dáng vẻ say xỉn liên tục gọi điện thoại nói "có quen biết và sẽ lo được hết..".

Câu nói đó khiến dư luận rất bức xúc. Hôm nay bị cáo nói rõ xem bị cáo nói như vậy là sao? Vừa trả lời vừa khóc nức nở, bị cáo Nga lý giải bị cáo là nông dân, không quen biết ai ở Sài Gòn. Ý bị cáo nói câu đó chỉ là để mọi người hiểu là bị cáo sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trách nhiệm trước nạn nhân. Bị cáo không bao giờ nghĩ sẽ dùng tiền để giải quyết mọi việc.

Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nga 36 đến 42 tháng tù

Trong phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị tòa xử phạt bị cáo Nga từ 36 đến 42 tháng tù. Đề nghị này là mức án thấp nhất trong khung hình phạt bị cáo Nga bị truy tố.

Theo đại diện VKS, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đang có con nhỏ, đã bồi thường, gia đình bị hại bãi nại...

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 21/10/2018, sau khi dự một buổi tiệc, bà Nga lái ô tô biển số 51F-279.10 chạy trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) thì xe của bà Nga đụng vào xe máy do anh Hồ Hữu Định điều khiển chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Kim Phụng.

Tiếp đó, xe bà Nga tông vào 4 xe máy do anh Nguyễn Trần Ngọc Giàu, Ngô Chí Bảo chở theo em trai là Ngô Hoàng Phúc, Phan Huy Bình, Cao Tấn Tài điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ. Sau đó, xe của bà Nga tiếp tục lao vào vòng xoay và đụng vào xe taxi Vinasun do anh Đoàn Anh Tuấn điều khiển.

Tai nạn làm chị Nguyễn Thị Kim Phụng chết tại chỗ, anh Bảo, anh Phúc và anh Giàu bị thương nhẹ và đi cấp cứu, xuất viện trong ngày. Anh Phan Huy Bình bị gãy xương đùi. Anh Hồ Hữu Định bị chấn thương sọ não và tháo khớp ngón chân, anh Cao Tấn Tài bị chấn thương sọ não.

Mặc dù bị tai nạn thương tâm nhưng 5 bị hại trong vụ án đã từ chối giám định thương tật. Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Nga khai tối 21/10/2018 sau khi làm việc xong, Nga trực tiếp điều khiển ô tô về nhà. Khi đến ngã tư Hàng Xanh thì thì bị cáo thấy đèn đỏ nên thắng xe dừng lại.

Tuy nhiên do chuyển qua chân phanh thì mặt đế giày cao gót vướng vào chân ga làm tăng ga nên đụng vào các xe máy đang chờ đèn đỏ trên đường.

Sau vụ tai nạn, ngày 24/10/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sau một thời gian bị tạm giam để phục vụ điều tra, bị cáo Nga được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên trước khi phiên tòa diễn ra, tòa án đã có lệnh bắt tạm giam bị cáo Nguyễn Thị Nga.

MINH TUẤN (t/h)

theo Tin 24h