Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ở Luang Prabang là một phần trong chuỗi cuộc họp của các quan chức tài chính cấp cao ASEAN bắt đầu vào thứ Ba.
Tại các hội nghị, các Bộ trưởng, trưởng đoàn đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu liên quan như Tài chính xanh và Công nghệ tài chính, chuyển đổi số, Kết nối thanh toán kỹ thuật số xuyên biên giới, đồng thời ghi nhận vai trò và đóng góp quan trọng của các đối tác trong các ngành kinh doanh của ASEAN trong việc hỗ trợ các sáng kiến của ASEAN thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế khu vực hướng tới tăng trưởng bền vững, kiên cường và toàn diện.
Các nền kinh tế Đông Nam Á đang gặp khó khăn trước những cơn gió ngược như sự suy thoái của Trung Quốc. Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn của ASEAN vào năm 2023 sẽ thấp hơn mức của năm trước và dự kiến sẽ chỉ cải thiện nhẹ vào năm 2024.

Đồng Kíp Lào đã mất giá hơn 10% so với một năm trước. Ảnh: Nikkei
Các bộ trưởng tài chính của ASEAN sẽ phản ứng bằng cách thảo luận về số hóa tài chính để thúc đẩy tăng trưởng cao hơn cũng như mở rộng các hoạt động thanh toán xuyên biên giới.
Những khó khăn kinh tế của khu vực đặc biệt rõ rệt ở Lào, nước chủ nhà tổ chức các cuộc họp. Giá nhiên liệu và thực phẩm đã tăng vọt ở đây sau khi xung đột Nga - Ukraina, vì Lào phụ thuộc vào nhập khẩu cả hai mặt hàng này.
Một người đàn ông 52 tuổi làm việc tại một nhà máy dệt truyền thống ở Luang Prabang cho biết lương đã tăng 30% kể từ năm 2021 nhưng "Tôi không cảm thấy lối sống của mình khá hơn chút nào".
Nợ công nước ngoài của Lào đạt khoảng 10,5 tỷ USD vào cuối năm 2022 - tương đương 84% tổng sản phẩm quốc nội. Với lượng ngoại tệ lớn cần để trả nợ, đồng Kíp Lào ngày càng suy yếu.
Đồng baht của Thái Lan đã thu về 573 kip vào ngày 4/4 cho cặp tiền được giao dịch thường xuyên đó, với đồng kip đã mất giá hơn 10% so với một năm trước đó.
Với tư cách là chủ tịch ASEAN hiện nay, Lào tìm cách thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm mở rộng hỗ trợ tài chính. Bộ trưởng Tài chính Lào Santiphab Phomvihane cho biết hôm thứ Năm trong bài phát biểu quan trọng khai mạc cuộc họp các bộ trưởng tài chính rằng hợp tác trong lĩnh vực tài chính là một chủ đề quan trọng hướng tới một nền kinh tế ASEAN mạnh mẽ hơn.
Lào đang thực hiện các bước như tăng thuế giá trị gia tăng từ 7% lên 10% nhằm ổn định tài chính và tiền tệ.
Kenichiro Yamada thuộc văn phòng Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản tại Viêng Chăn, thủ đô của Lào, cho biết: "Sự mất giá của đồng tiền đang tiến triển nhanh đến mức khó có thể tin rằng đây sẽ là giải pháp triệt để cần thiết".
(Nguồn: Nikkei)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường