Người phát ngôn Chai Wacharoke cho biết Toyota Motor và Honda Motor sẽ đầu tư khoảng 50 tỷ baht mỗi hãng, trong khi Isuzu Motors sẽ đầu tư 30 tỷ baht và Mitsubishi Motors 20 tỷ baht, người phát ngôn Chai Wacharoke cho biết thêm, việc này sẽ bao gồm việc sản xuất xe bán tải chạy điện.
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã kết thúc chuyến thăm Nhật Bản vào tuần trước.
Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á là nước sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất trong khu vực. Các nhà sản xuất Nhật Bản đã thống trị lĩnh vực ô tô Thái Lan trong nhiều thập kỷ, nhưng các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc gần đây đã đầu tư lớn.
Ông Chai cho biết, khoản đầu tư của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản sẽ hỗ trợ chính sách của chính phủ trong việc chuyển đổi từ xe động cơ đốt sang xe điện.

Một chiếc ô tô Toyota EV được nhìn thấy tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok ở Bangkok, Thái Lan, ngày 30/3/2022. Ảnh: Reuters
Thái Lan đang đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 1/3 sản lượng hàng năm (2,5 triệu xe) sang xe điện vào năm 2030 và đang chuẩn bị các biện pháp khuyến khích đầu tư và chuyển đổi nhiều hơn sang sản xuất xe điện.
Việc cắt giảm thuế và trợ cấp do Thái Lan triển khai đã thu hút một loạt các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm BYD và Great Wall Motor, cam kết đầu tư 1,44 tỷ USD vào các cơ sở sản xuất mới tại nước này.
Srettha trong tháng này đã giới thiệu với các giám đốc điều hành của các khu công nghiệp Tesla của nhà sản xuất xe điện Hoa Kỳ ở Thái Lan về tiềm năng đầu tư.
Theo Reuters, Toyota, Honda, Isuzu và Mitsubishi đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường