Giá dầu vẫn ở trong xu hướng tăng do nhóm OPEC+ đã tiếp tục gia hạn cắt giảm sản lượng trong quý 2/2024, khiến nguồn cung dầu rơi vào trạng thái thâm hụt khoảng 800.000 thùng/ngày.
Ngoài ra, căng thẳng tại các khu vực như Trung Đông và biển Đen đều là nơi có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã tạo ra lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu trong ngắn và trung hạn, từ đó đẩy giá dầu lên cao.
Đòn tấn công của Iran vào lãnh thổ Israel hôm 14/4 để đáp trả vụ tập kích tòa lãnh sự thuộc đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng, được đánh giá là "kiềm chế và chừng mực", gây ra thiệt hại tối thiểu cho Israel. Tuy vậy, cuộc tấn công có thể gây tác động lớn đến giá dầu thế giới. Iran hiện là nước có sản lượng dầu lớn thứ 3 trong nhóm OPEC, chiếm khoảng 3% nguồn cung toàn thế giới.
Michael Lynch, thành viên Quỹ Nghiên cứu chính sách năng lượng (EPRINC), cho rằng thị trường dầu mỏ chắc chắn sẽ phản ứng vào ngày thứ hai sắp tới do lo ngại căng thẳng quân sự sẽ leo thang cả về quy mô, mức độ.

Giá dầu thế giới đã nhảy lên mức cao nhất 6 tháng qua. Ảnh: Bloomberg
"Chừng nào bạo lực còn tiếp diễn, giá dầu sẽ tăng cao", Michael Lynch nói.
Nhà phân tích này dự đoán dầu WTI sẽ duy trì quanh 90 USD, sau đó, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và khả năng lan rộng, sẽ quyết định việc giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng hay không.
Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy, dự báo dầu thô Brent kỳ hạn có thể tăng lên 100 USD một thùng khi Iran trực tiếp tấn công Israel. Nếu chiến sự leo thang dẫn đến gián đoạn ở eo biển Hormuz - tuyến đường thương mại quan trọng với dầu mỏ, giá có thể tăng lên 120 hoặc 130 USD/thùng.
Trong khi đó, Rebecca Babi, nhà phân tích năng lượng cấp cao tại CIBC Private Wealth, lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu trong khu vực, khiến nhiều nhà giao dịch tiếp tục tìm kiếm các quyền chọn mua dầu thô và đẩy giá tăng lên.
Thực tế, tác động của cuộc tấn công của Iran nhắm vào Israel đã được thị trường tiên đoán từ trước. Ở phiên đóng cửa cuối tuần, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng tới 2,7% lên mức 92 USD một thùng - mức cao nhất nửa năm qua. Dầu WTI đã tăng khoảng 19% trong năm nay do xung đột ở Trung Đông.
Ấn Độ, với tư cách là một trong những nước tiêu thụ và nhập khẩu dầu lớn nhất, đặc biệt dễ bị tổn thương trước những diễn biến như vậy.
Mặc dù tác động ban đầu của cuộc xung đột đối với thương mại của Ấn Độ với Israel là rất nhỏ, nhưng sự leo thang có thể gây nguy hiểm cho nguồn cung dầu của Ấn Độ vì nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Trung Đông.
Chính phủ Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga, chiếm hơn 35% lượng dầu thô nhập khẩu vào năm 2023, nhằm giảm thiểu tác động của cuộc chiến Nga - Ukraina đối với nguồn cung dầu.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường