Cảnh vắng vẻ chưa từng có ở NewYork vì dịch COVID-19

NGỌC CHÂU

Các thành phố ở Mỹ, đặc biệt là thành phố vốn được gọi là nơi "không bao giờ ngủ" như New York, cũng đang trải qua những ngày ảm đạm chưa từng thấy vì dịch bệnh COVID-19.

Dịch bệnh Covid-19 đang khiến cuộc sống trên toàn thế giới đảo lộn, đặc biệt là ở những ngày phố trung tâm tài chính, kinh tế và du lịch. Không chỉ ở châu Á hay châu Âu - những nơi chịu sự hoành hành của dịch bệnh, các thành phố ở Mỹ, đặc biệt là thành phố vốn được gọi là nơi "không bao giờ ngủ" như New York, cũng đang trải qua những ngày ảm đạm chưa từng thấy.

Tài khoản JohnnyK viết trên Twitter: "Tôi đã sống ở New York 5 năm. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến quảng trường Thời Đại vắng vẻ không một bóng người ngay cả vào một ngày đẹp trời. Khung cảnh lúc 9h tại một trong những con đường đông đúc nhất hành tinh giờ trở nên vắng vẻ đến điên rồ".

  Grand Central Terminal trong giờ cao điểm nhưng chí có vài người qua lại.

Grand Central Terminal trong giờ cao điểm nhưng chí có vài người qua lại.

  Bên ngoài tòa nhà Grand Central Terminal trong giờ cao điểm hôm nay.

Bên ngoài tòa nhà Grand Central Terminal trong giờ cao điểm hôm nay.

  Ga tàu điện ngầm cũng vắng lặng, chỉ có vài người đợi tàu. 

Ga tàu điện ngầm cũng vắng lặng, chỉ có vài người đợi tàu. 

  Người dân New York đeo khẩu trang bảo vệ và tránh quá cảnh hàng loạt trong khi các địa điểm tiếp tục đóng cửa - Apple gần đây đã đóng cửa các cửa hàng của mình cho đến ngày 27/3.

Người dân New York đeo khẩu trang bảo vệ và tránh quá cảnh hàng loạt trong khi các địa điểm tiếp tục đóng cửa - Apple gần đây đã đóng cửa các cửa hàng của mình cho đến ngày 27/3.

Đài CNN tối 20/3 dẫn lời Thống đống bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo thông báo tất cả người lao động trong các lĩnh vực không thiết yếu sẽ phải ở nhà nhằm đề phòng COVID-19.

Ông nhấn mạnh rằng chính quyền bang sẽ có biện pháp phạt hành chính và đóng cửa các doanh nghiệp không tuân thủ, đồng thời cho hay toàn bang đã có 7.102 người nhiễm COVID-19.

Ông Cuomo đưa ra hàng loạt quy định buộc các nhóm người dễ bị nhiễm bệnh nên tuân thủ để tự bảo vệ, gồm người cao tuổi, người có hệ miễn dịch kém và người có sẵn bệnh lý khác.

Những người này cần ở trong nhà, chỉ ra ngoài tập thể dục riêng lẻ, kiểm tra thân nhiệt tất cả khách đến thăm hay người giúp việc, không đến những nhà có đông người.

  Ngã ba đường Church và Franklin trong giờ cao điểm buổi sáng ở trung tâm Manhattan không hề có người hay xe qua lại. Khung cảnh này dường như chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả vào kỳ nghỉ lễ dài.

Ngã ba đường Church và Franklin trong giờ cao điểm buổi sáng ở trung tâm Manhattan không hề có người hay xe qua lại. Khung cảnh này dường như chưa bao giờ xuất hiện, ngay cả vào kỳ nghỉ lễ dài.

  Một người đi bộ đi qua một trạm Trung tâm Fulton gần như trống rỗng khi các doanh nghiệp bị đóng cửa do lo ngại về về virus corona ở New York.

Một người đi bộ đi qua một trạm Trung tâm Fulton gần như trống rỗng khi các doanh nghiệp bị đóng cửa do lo ngại về về virus corona ở New York.

Trước đây mật độ xe cô lưu thông trên con này hầu như kẹt cứng  vào giờ cao điểm, nhưng hiện nay giao thông vắng lặng.
Trước đây mật độ xe cô lưu thông trên con này hầu như kẹt cứng  vào giờ cao điểm, nhưng hiện nay giao thông vắng lặng.
  Giao thông buổi sáng vẫn sáng hôm nay trên đường cao tốc Prospect Park tại Ocean Parkway ở Brooklyn.

Giao thông buổi sáng vẫn sáng hôm nay trên đường cao tốc Prospect Park tại Ocean Parkway ở Brooklyn.

  Quảng trường Thời Đại được coi là trung tâm của thành phố New York, luôn luôn đông đúc bất kể ngày hay đêm. Hàng chục triệu người tới đây mỗi năm để tham quan mua sắm. Đại lộ nổi tiếng với những biển quảng cáo sặc sỡ, sáng đèn từ sáng tới khuya. Giờ đây, khi không có nhiều người ra đường,

Quảng trường Thời Đại được coi là trung tâm của thành phố New York, luôn luôn đông đúc bất kể ngày hay đêm. Hàng chục triệu người tới đây mỗi năm để tham quan mua sắm. Đại lộ nổi tiếng với những biển quảng cáo sặc sỡ, sáng đèn từ sáng tới khuya. Giờ đây, khi không có nhiều người ra đường,

  Một khu phố Manhattan trống rỗng sau sự bùng phát của virus corona (COVID-19) vào ngày 15/3.

Một khu phố Manhattan trống rỗng sau sự bùng phát của virus corona (COVID-19) vào ngày 15/3.

  Những con đường vắng ở Church và Franklin trong giờ cao điểm buổi sáng ở trung tâm thành phố Manhattan hôm nay.

Những con đường vắng ở Church và Franklin trong giờ cao điểm buổi sáng ở trung tâm thành phố Manhattan hôm nay.

  Sân trường Public School 261 ở Brooklyn. Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố hệ thống trường công thành phố với 1,1 triệu học sinh sẽ đóng cửa đến 20/4.

Sân trường Public School 261 ở Brooklyn. Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố hệ thống trường công thành phố với 1,1 triệu học sinh sẽ đóng cửa đến 20/4.

Nguồn: NY Post