Chiều 18/2: Thêm 18 ca mắc COVID-19, đều ghi nhận tại Hải Dương

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến 18h ngày 18/2 có 18 ca mắc mới COVID-19, đều ghi nhận tại Hải Dương.

Các ca bệnh từ 2330-2347, trong đó 15 ca là F1, được cách ly trước đó; một ca trong khu vực phong tỏa; một ca phát hiện qua giám sát ho, sốt trong cộng đồng; một ca phát hiện qua giám sát, khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục.

Hiện, hai bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh; một bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương và 15 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 18/2, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.347 ca mắc COVID-19; trong đó có 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 755 ca.

xn_mqfl.jpg

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 25 bệnh nhân gồm: 1656, 1556, 1879, 1576, 1738, 1849, 1566, 1655, 1874, 1735, 2092, 2093, 1660, 1542, 1739, 1610, 1736, 1538, 1806, 1807, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813 được công bố khỏi bệnh. Việt Nam đã chữa khỏi 1.605 bệnh nhân mắc COVID-19; ghi nhận 35 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trên nền bệnh lý trầm trọng.

Trong số những bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, có 69 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2, có 39 người âm tính lần hai và 55 người âm tính lần ba.

Cả nước có 144.071 người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 hoặc nhập cảnh từ vùng dịch, đang được cách ly theo dõi sức khỏe; trong đó 577 người được cách ly tại bệnh viện, 14.325 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác, 129.169 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TP.HCM: Cách ly tập trung 14 ngày với người từng đến Hải Dương từ ngày 3/2

Trưa 18/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, để thực hiện tốt công tác giám sát y tế, cách ly người tới TP sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị này yêu cầu cách ly tập trung, xét nghiệm cá nhân và người nhà tất cả trường hợp từng tới từng đến huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) từ ngày 3/2 tới nay.

Cụ thể, những người từng đến huyện Cẩm Giàng từ ngày 15/1 đến ngày 2/2 được áp dụng biện pháp tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm Covid-19 với cá nhân và người nhà khi khai báo y tế.

HCDC yêu cầu cách ly tập trung và xét nghiệm cá nhân, người nhà tất cả trường hợp tới từ các huyện khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 3/2 đến nay.

anfttigkg.jpg
Lực lượng y tế TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm hành khách tại bến xe Miền Đông vào sáng sớm 18/2.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, HCDC đề nghị người tới khu vực Tổ 1, Khu phố 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long và xã Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ từ ngày 3/2 tới nay phải thực hiện cách ly tập trung.

HCDC cũng yêu áp dụng cách ly tập trung với tất cả người dân từng tới huyện Yên Mỹ, Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) từ ngày 10/2 tới nay.
Trước đó cũng trong sáng nay (18/2), HCDC phối hợp Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh và Bến xe Miền Đông (cũ) tổ chức lấy xét nghiệm 101 mẫu ngẫu nhiên cho các hành khách.

Từ 4h, các nhân viên y tế tập trung tại khu vực. Hành khách được nhân viên y tế hướng dẫn khai báo y tế, làm phiếu xét nghiệm, nhập thông tin mã số của từng hành khách và lấy mẫu.

HCDC nhận định, chiến lược xét nghiệm thần tốc khi đã khoanh vùng được nguồn lây chính là yếu tố quyết định giúp kiểm soát chuỗi lây nhiễm sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, HCDC vẫn khuyến cáo người dân, trước tình hình Covid-19 còn diễn biến phức tạp, người dân phải đeo khẩu trang để ngăn việc lây lan virus từ những người mắc Covid-19 sang người khác.

Sử dụng khẩu trang đúng cách và bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác.

(Tổng hợp)

PV