Chủ tịch Fed Powell cho biết lãi suất có thể không tăng nhiều như dự kiến

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết hôm qua (19/5) rằng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng có thể khiến lãi suất không cao dù cuộc chiến kiểm soát lạm phát vẫn diễn ra.

Phát biểu tại một hội nghị tiền tệ ở Washington, DC, lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ lưu ý rằng các sáng kiến của Fed được sử dụng để giải quyết các vấn đề tại các ngân hàng cỡ trung bình hầu hết đã ngăn chặn các tình huống xấu nhất xảy ra.

Nhưng ông lưu ý rằng các vấn đề tại Silicon Valley Bank (SVB) và những vấn đề khác vẫn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế.

"Các công cụ ổn định tài chính đã giúp làm dịu tình hình trong lĩnh vực ngân hàng. Mặt khác, sự phát triển ở đó đang góp phần thắt chặt các điều kiện tín dụng và có khả năng ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, việc tuyển dụng và lạm phát", ông nói tại hội thảo về chính sách tiền tệ.

Ông nói thêm: "Do đó, lãi suất chính sách của chúng tôi có thể không cần phải tăng nhiều như dự kiến nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra". "Tất nhiên, mức độ của điều đó là không chắc chắn".

Chủ tịch Fed Powell cho biết lãi suất có thể không tăng nhiều như dự kiến ​ - Ảnh 1.

Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Ông Powell đã nói chuyện với các thị trường chủ yếu kỳ vọng Fed tại cuộc họp tháng 6 sẽ tạm dừng chu kỳ tăng lãi suất bắt đầu vào tháng 3/2022. Tuy nhiên, giá cả đã biến động khi các quan chức Fed cân nhắc tác động của chính sách đó đối với lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 41 năm vào mùa hè năm ngoái.

Về mặt cân bằng, ông Powell cho biết lạm phát vẫn còn quá cao.

"Nhiều người hiện đang trải qua lạm phát cao, lần đầu tiên trong đời. Đó không phải là tiêu đề để nói rằng họ thực sự không thích nó", ông nói trong một diễn đàn có sự góp mặt của cựu Chủ tịch Fed Ben Bernanke.

"Chúng tôi cho rằng việc lạm phát không giảm không chỉ kéo dài nỗi đau mà cuối cùng còn làm tăng chi phí xã hội để trở lại ổn định giá cả, thậm chí còn gây ra tác hại lớn hơn cho các gia đình và doanh nghiệp. Fed muốn tránh điều đó bằng cách kiên định trong theo đuổi các mục tiêu của chúng tôi", ông nói thêm.

Ông Powell mô tả chính sách hiện tại của Fed là "hạn chế" và cho biết các quyết định trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu chứ không phải là một sự mặc định. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã nâng tỷ lệ vay chuẩn lên 5% - 5,25% từ mức gần bằng 0 kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Các quan chức Fed đã nhấn mạnh rằng việc tăng lãi suất diễn ra với độ trễ từ một năm trở lên, vì vậy các động thái chính sách chưa hoàn toàn lưu thông trong nền kinh tế.

"Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về mức độ tài trợ chính sách bổ sung sẽ phù hợp. Nhưng với mức độ chúng ta đã đi được, như tôi đã lưu ý, chúng ta có đủ khả năng để xem xét dữ liệu và triển vọng phát triển", ông Powell nói.

Chính sách tiền tệ phần lớn hướng đến việc hạ nhiệt thị trường lao động, trong đó tỷ lệ thất nghiệp 3,4% hiện tại được gắn với mức thấp nhất kể từ năm 1953. Lạm phát theo thước đo ưa thích của Fed đang ở mức 4,6%, cao hơn nhiều so với mức 2% trong mục tiêu dài hạn. 

Các nhà kinh tế, bao gồm cả những người tại Fed, từ lâu đã dự đoán rằng việc tăng lãi suất sẽ kéo nền kinh tế vào ít nhất một cuộc suy thoái nông, có thể xảy ra vào cuối năm nay. GDP của Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm thấp hơn dự kiến là 1,1% trong quý đầu tiên nhưng đang trên đà tăng tốc 2,9% trong quý 2, theo một công cụ theo dõi của Fed tại Atlanta.

Ông Powell đã phát biểu cùng ngày khi Fed New York công bố nghiên cứu cho thấy rằng lãi suất trung lập trong dài hạn - một loại lãi suất không hạn chế cũng không kích thích - về cơ bản không thay đổi ở mức rất thấp, bất chấp lạm phát gia tăng trong thời kỳ đại dịch.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết: "Điều quan trọng là không có bằng chứng nào cho thấy kỷ nguyên lãi suất rất thấp đã kết thúc".

(Nguồn: CNBC)

CHẤN HƯNG