Chứng khoán Âu-Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên 28/4

Chứng khoán châu Âu tăng điểm giữa bối cảnh các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan dần được nới lỏng.

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đi ngược chiều nhau trong phiên ngày 28/4, trong đó chứng khoán châu Âu đi lên giữa bối cảnh các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan dần được nới lỏng, trong khi đà tăng trên Phố Wall “biến mất” theo sau báo cáo lợi nhuận trái chiều và số liệu về tiêu dùng yếu.

Tại châu Âu, Pháp đã trở thành quốc gia lớn mới nhất bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Sau khi công bố kế hoạch rút lại các hạn chế bắt đầu từ ngày 11/5, Tổng thống Pháp Edouard Philippe ngày 28/4 cho biết các cửa hàng có thể mở cửa trở lại từ ngày 11/5, song người dân vẫn nên tiếp tục làm việc tại nhà.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Khép phiên này, chỉ số FTSE 100 của London tăng 1,9% lên 5.958,50 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt cộng thêm 1,3% lên 10.795,63 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 1,4% lên 4.569,79 điểm, chỉ số FTSE MIB của Milan tiến 1,7% lên 17.677,15 điểm, còn chỉ số IBEX 35 của Madrid tăng 1,6% lên 6.836,40 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1,7% lên 2.932,06 điểm.

Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán ban đầu mở cửa trong vùng dương, nhưng đóng phiên trong vùng âm sau báo cáo của Conference Board cho thấy niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 4/2020 đã giảm xuống 86,9 điểm so với mức 118,8 điểm trong tháng 3/2020. Tuy nhiên, có 40% người tiêu dùng bày tỏ sự lạc quan rằng tình hình sẽ trở nên tốt hơn trong 6 tháng tới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn gặp khó với việc công bố các báo cáo lợi nhuận, khi PepsiCo rút lại dự báo kinh doanh cho năm nay, Merck hạ dự báo, còn Caterpillar cảnh báo về lợi nhuận trong quý II/2020 giữa lúc bất ổn sau khi giá dầu và kim loại quý giảm sâu.

(Nguồn: TTXVN)

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương