Chứng khoán Mỹ giảm điểm, cổ phiếu công nghệ kéo S&P 500 đi xuống

Hôm 3/3, cổ phiếu công nghệ đã kéo chỉ số S&P 500 đi xuống trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng. Trong khi đó, những cổ phiếu gắn liền với sự phục hồi kinh tế hoạt động khả quan hơn.

Kết phiên giao dịch ngày 3/3, chỉ số S&P 500 giảm 1,3% xuống 3.819,72, dẫn đầu mức giảm là công nghệ và tiêu dùng tùy ý. Nasdaq Composite giảm 2,7% xuống 12.997,75 khi Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet đều giảm hơn 2%. Netflix giảm 5%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày gần mức thấp nhất trong phiên, giảm 121,43 điểm, tương đương 0,4%, xuống 31.270,09.

106779216-1605023251644-106779216-1604512335360nyse-trading-floor-ob-photo-201104-press13-jpg.jpg
S&P 500 giảm hơn 1% khi cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng vọt.

Sự suy yếu diễn ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kéo dài đà tăng của nó. Hôm 3/3, các tiêu chuẩn tỷ lệ tăng hơn 8 điểm cơ bản và ở mức cao 1,49%, sau đó giảm nhẹ. Tuần trước, lợi suất đã tăng lên mức cao 1,6% trong một động thái mà một số người mô tả là đợt tăng chớp nhoáng.

Lợi suất trái phiếu liên tục tăng đang làm dấy lên lo ngại về việc định giá cổ phiếu và lạm phát tăng. Lợi suất trái phiếu cao hơn có thể ảnh hưởng đặc biệt đến các cổ phiếu công nghệ. Vì chúng dựa vào việc vay nợ dễ dàng để tăng trưởng vượt trội.

Trên mặt trận vaccine, hôm 2/3, Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ có một nguồn cung cấp vaccine COVID-19 đủ lớn để tiêm chủng cho mọi người dân trên toàn quốc vào cuối tháng 5/2021. Việc triển khai vaccine được coi là một phần quan trọng trong việc đưa người Mỹ trở lại làm việc và phục hồi nền kinh tế.

Sự lạc quan ngày càng tăng đối với triển khai vaccine đã gây ra một đợt tăng giá của các lĩnh vực theo chu kỳ. American Airlines tăng 3,4%, trong khi Carnival và Norwegian Cruise Line lần lượt tăng 3,9% và 6,3%. Ngành năng lượng tăng 1,4%.

Tom Essaye, người sáng lập Sevens Report, cho biết: “Trong khi S&P 500 có thể đang đối mặt với những sóng gió do lĩnh vực công nghệ hoạt động kém, thì phần lớn thị trường còn lại đang hoạt động khá tốt. Nhìn chung, hầu hết các cổ phiếu phi công nghệ đang vượt qua sự gia tăng của lợi suất trái phiếu”.

Về mặt dữ liệu, các công ty tư nhân đã có thêm 117.000 việc làm mới trong tháng 2/2021, theo một báo cáo từ công ty xử lý bảng lương ADP. Trong khi đó, các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones dự kiến ​​số việc làm mới vào tháng 2 là 225.000 việc làm.

Mặt khác, trong tháng 2, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế Mỹ đã giảm tốc. Chỉ số Phi sản xuất ISM đạt 55,3, giảm 3,4 điểm phần trăm so với tháng 1 và thấp hơn ước tính 58,7 của Dow Jones.

BÌNH AN