Chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức kỷ lục, phá vỡ chuỗi chiến thắng 5 ngày liên tiếp

Chứng khoán Mỹ giảm lần đầu tiên sau 5 phiên tăng liên tiếp, trước báo cáo thu nhập hàng quý từ một số công ty công nghệ megacap.

Kết phiên giao dịch ngày 27/7, chỉ số S&P 500 giảm gần 0,5% xuống 4.401,46, kéo theo sự giảm điểm của lĩnh vực tiêu dùng, công nghệ và năng lượng. Có một thời điểm trong phiên, chỉ số S&P 500 giảm đến 1,1%. 

Chỉ số Dow Jones giảm 85,79 điểm, tương đương 0,2%, xuống 35.058,52. Nasdaq Composite giảm 1,2% xuống 14.660,58. Các mức trung bình chính đều trượt khỏi mức kỷ lục đạt được trong phiên trước đó, phá vỡ chuỗi 5 ngày chiến thắng của mình.

106789974-1605113077284-red.jpg
S&P 500 giảm từ mức kỷ lục trước khi có thu nhập lớn, phá vỡ chuỗi chiến thắng 5 ngày liên tiếp.

Cổ phiếu của UPS giảm khoảng 7% do doanh thu nội địa của công ty vận tải biển này không đạt được ước tính. 

Tesla đã xóa bỏ các khoản tăng trước đó và giảm 1,9% sau khi báo cáo thu nhập quý II tốt hơn mong đợi. Nhà sản xuất xe điện lần đầu tiên vượt qua con số 1 tỷ USD thu nhập ròng hàng quý.

Việc bán tháo trên Phố Wall tiếp nối thêm một ngày thua lỗ nặng nề trên thị trường châu Á. Chỉ số Hang Seng giảm hơn 4% hôm thứ Ba trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường đàn áp các công ty công nghệ và giáo dục.

Jean Boivin, người đứng đầu Viện đầu tư BlackRock, cho biết: “Sự bất ổn của thị trường đang gia tăng, do lo lắng về các chủng virus mới trở nên trầm trọng hơn và giao dịch nhẹ trong mùa hè”.

Mùa thu nhập quý thứ hai bắt đầu rộn rã tuần này với Alphabet, Microsoft và Apple báo cáo sau tiếng chuông vào thứ Ba. Bộ ba ứng cử viên nặng ký về công nghệ đều giảm trước thu nhập của mình. Alphabet giảm gần 1,6% và Apple giảm khoảng 1,5%. Microsoft đã giảm gần 0,9%.

Cho đến nay, 88% công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo mức EPS dương bất ngờ, theo FactSet. Nếu 88% là tỷ lệ phần trăm cuối cùng, nó sẽ đánh dấu tỷ lệ phần trăm cao nhất kể từ khi FactSet bắt đầu theo dõi số liệu này vào năm 2008.

Mặt khác, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cảnh báo hôm thứ Ba rằng có thể lạm phát không chỉ là nhất thời, do đó các ngân hàng trung ương nên có hành động trước.

NHẬT SANG