Chứng khoán thế giới liên tục trượt điểm, đạt mức thấp kỷ lục

Chỉ số S&P 500 đã rơi sâu hơn vào thị trường giá xuống vào ngày 27/9 sau khi thiết lập mức thấp mới vào năm 2022, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tiếp tục tăng lên mức chưa từng thấy trong ít nhất một thập kỷ.

Chỉ số thị trường rộng hơn đã giảm xuống mức thấp nhất là 3.623,29 điểm trong phiên giao dịch, phá vỡ dưới mức thấp nhất trong ngày của thị trường gấu trước đó là 3.636 điểm được thiết lập vào giữa tháng 6. Nó đóng cửa giảm 0,21% ở mức 3.647,29 điểm.

Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 125,82 điểm, tương đương 0,43%, xuống 29.134,99 điểm - từ bỏ mức tăng gần 400 điểm trước đó trong ngày. Nasdaq Composite tăng 0,25% lên 10.829,50 điểm.

Chứng khoán thế giới liên tục trượt điểm, đạt mức thấp kỷ lục - Ảnh 1.

S&P 500 hiện thấp hơn 24,3% so với kỷ lục được thiết lập vào tháng 1, trong khi chỉ số Dow thấp hơn 21,2% so với mức cao nhất mọi thời đại. Nasdaq đã giảm hơn 33% kể từ khi đạt kỷ lục vào tháng 11.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang tăng gần 4%, chưa chạm mức nào kể từ năm 2010.

Nếu màu xanh không trở lại, chứng khoán Mỹ sẽ có phiên giao dịch thứ 6 liên tiếp chìm trong sắc đỏ. Điều này có thể gây ra "tiếc nuối" cho các nhà đầu tư, những người kỳ vọng vào một cú hồi của thị trường chứng khoán Mỹ.

Chứng khoán thế giới liên tục trượt điểm, đạt mức thấp kỷ lục - Ảnh 2.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tính đến thời điểm hiện tại.

Kỳ hạn 10 năm của Mỹ là lợi suất chuẩn thiết lập quy trình cho lãi suất thế chấp nhà, các khoản vay tiêu dùng và kinh doanh khác.

Lợi suất ở mức 3,96% trong giao dịch buổi chiều. Lợi tức kỳ hạn 10 năm đã đảo ngược đà giảm trước đó và tăng về điểm cơ bản.

Với những diễn biến mới nhất, thị trường chứng khoán Mỹ đứng trước nguy cơ phiên giảm điểm liên tiếp. Trước đó, việc chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ tăng cộng với tâm lý hứng khởi lúc đầu phiên đã khiến nhiều người lạc quan về một cú hồi trên thị trường. Tuy nhiên, với những biến động đảo chiều trong phiên, phải chờ tới khi kết phiên giao dịch mới có thể chắc chắn chứng khoán Mỹ tăng hay giảm.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của đợt bán tháo những ngày qua bắt nguồn từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thể hiện quyết tâm chống lạm phát bằng tăng lãi suất. Thị trường tiền tệ toàn cầu vì thế cũng chao đảo. Hôm 26/9, đồng bảng anh rơi xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD, khiến các nhà đầu tư ở cả 2 bờ Đại Tây Dương lo lắng.

Hôm nay, Mỹ sẽ công bố một số dữ liệu kinh tế mới, bao gồm chỉ số niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 9, số đơn hàng tiêu dùng (sử dụng dài hạn) trong tháng 8 và giá nhà tháng 7. Phố Wall ngày càng lo ngại cuộc chiến chống lạm phát của FED sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng đã kết thúc phiên giao dịch ngày 27/9 với màu đỏ bao trùm. DAX của Đức giảm 88,24 điểm, tương đương 0,72%. FTSE 100 của Anh giảm 36,36 điểm, tương đương 0,52% còn CAC 40 của Pháp cũng mất 15,57 điểm, tương đương 0,27%. Vài giờ trước,c ác chỉ số này đều xanh nhẹ.

Đồng bảng Anh cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi tăng vào đầu phiên nhưng đã giảm ở thời điểm hiện tại. 1 bảng Anh hiện chỉ đổi đươc 1.0664 USD, thấp hơn so với mức 1 bảng đổi 1.087 USD của vài giờ trước. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn so với đáy mọi thời đại là 1 bảng đổi 1.0382 được xác lập một ngày trước đó.

Thị trường châu Á

Cổ phiếu ở châu Á - Thái Bình Dương giao dịch thấp hơn vào lúc mở cửa hôm nay (28/9) sau khi S&P 500 thiết lập mức thấp mới năm 2022 qua đêm tại Phố Wall.

Chứng khoán thế giới liên tục trượt điểm, đạt mức thấp kỷ lục - Ảnh 3.

Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,34%, trong khi chỉ số Topix trượt 0,49%.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết một số thành viên hội đồng chính sách nhận thấy lạm phát tiêu dùng chậm lại trong năm tài chính 2023 trừ khi giá hàng hóa tiếp tục tăng.

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giảm 0,16%. Kospi ở Hàn Quốc giảm 0,76% và Kosdaq mất 0,58% . Tại Úc, S & P/ ASX 200 thấp hơn 0,17%.

Úc sẽ báo cáo dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 8 vào cuối ngày thứ Tư. Nó dự kiến sẽ tăng 0,4% so với tháng 7, trong đó bản in ở mức 1,3%.

(Nguồn: CNBC)

THẢO VY