Cổ phiếu của Evergrande đã giảm xuống mức thấp nhất là 22 xu Hồng Kông vào hôm nay, so với mức đóng cửa gần đây nhất ở mức 1,65 đô la Hồng Kông trên mỗi cổ phiếu vào ngày 18/3/2022.
Việc nối lại hoạt động thương mại diễn ra khi công ty báo lỗ 39,25 tỷ nhân dân tệ (5,38 tỷ USD) trong tháng 6 đầu năm, thấp hơn so với khoản lỗ 86,17 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước.
Doanh thu của Evergrande đạt 128,81 tỷ nhân dân tệ, tăng từ 89,28 tỷ nhân dân tệ vào tháng 6/2022.

Vào tháng 7, Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 15 tại một tòa án của Mỹ, nơi bảo vệ tài sản ở nước này của họ khỏi các chủ nợ trong khi thực hiện một thỏa thuận tái cơ cấu ở nơi khác.
Trong hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Evergrande tiết lộ họ có tổng nợ phải trả là 2.390 tỷ nhân dân tệ tính đến tháng 6 năm nay, thấp hơn một chút so với 2.440 tỷ nhân dân tệ trong 6 tháng đầu năm 2022.
Tính đến tháng 6, Evergrande có tổng tài sản là 1.740 tỷ nhân dân tệ, bao gồm tổng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và tiền mặt bị hạn chế là 13,4 tỷ nhân dân tệ.
Evergrande vỡ nợ vào năm 2021 và công bố chương trình tái cơ cấu nợ nước ngoài vào tháng 3, gặp khó khăn trong việc hoàn thành các dự án cũng như trả nợ cho các nhà cung cấp và người cho vay.
Đầu năm nay, công ty đã báo cáo khoản lỗ tổng cộng 81 tỷ USD trong báo cáo thu nhập quá hạn kéo dài.
Công ty cho biết khoản lỗ ròng trong năm 2021 và 2022 lần lượt là 476 tỷ nhân dân tệ và 105,9 tỷ nhân dân tệ do ghi giảm tài sản, trả lại đất và chi phí tài chính.
Năm 2020, trước khi công ty vỡ nợ, Evergrande đạt lợi nhuận ròng 8,1 tỷ nhân dân tệ.
(Nguồn: CNBC)













Cùng chuyên mục
Triệt lông giá bao nhiêu? Chi phí triệt lông các vùng 2026
10 triệu nên mua điện thoại nào? Top 10 lựa chọn đáng tiền mùa tựu trường 2026
Phòng khám Đa khoa Cộng Đồng: Uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp
D2 Events kết nối doanh nghiệp qua những chương trình sự kiện
Những vấn đề ứng viên gặp phải khi tìm việc không đúng định hướng
Lý do nhiều người bỏ qua iPhone 16 để chờ iPhone 17