Con trai bầu Thắng làm Phó Tổng giám đốc Kienlong Bank

HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày làm việc đầu năm mới 2021 đã quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc trẻ, trong đó có con trai bầu Thắng.

Ngày làm việc đầu năm mới, 4/1/2021, HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlong Bank) đã thông qua quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc ngân hàng. Gồm ông Võ Quốc Lợi, ông Trần Ngọc Minh và ông Nguyễn Văn Minh.

Phó Tổng giám đốc Trần Ngọc Minh sinh năm 1984 là thạc sĩ kinh tế và có 12 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Còn Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh sinh năm 1977, là cử nhân điện tử viễn thông, có 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trong 3 Phó Tổng giám đốc Kienlong Bank vừa bổ nhiệm, ông Võ Quốc Lợi, con trai cả của ông Võ Quốc Thắng - bầu Thắng, nguyên Chủ tịch Kienlong Bank, là người trẻ nhất.

Con trai cả của bầu Thắng sinh năm 1988, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Kienlong Bank, nhà băng có liên hệ mất thiết với Đồng Tâm Group.
Con trai cả của bầu Thắng sinh năm 1988, được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Kienlong Bank, nhà băng có liên hệ mất thiết với Đồng Tâm Group.

Ông Võ Quốc Lợi sinh năm 1988, trước khi giữ chức Phó Tổng giám đốc Kienlong Bank, ông là Giám đốc lưu động của nhà băng này.

Ông Lợi học thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường London Business (Anh) và có 9 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hiện ông Võ Quốc Lợi đang sở hữu 15.170.163 cổ phần, chiếm 4,69% vốn Kienlong Bank.

Ông Lợi vừa cưới con gái "chúa đảo" Tuần Châu Đào Hồng Tuyển vào cuối năm 2020.

Cha ông Lợi, bầu Thắng -Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, đang là cố vấn của Kienlongbank và không sở hữu cổ phần nào tại nhà băng.

Tuy nhiên, trong cơ cấu cổ đông của ngân hàng này có nhiều cổ đông tổ chức là các công ty con, công ty thành viên của Đồng Tâm Group. Các cổ đông tổ chức liên quan đến Đồng Tâm đang sở hữu 15.285.034 cổ phần, chiếm 4,72% vốn điều lệ của Kienlongbank.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan đến bầu Thắng cũng đang năm giữ cổ phần tại Kienlong Bank. Tổng số cổ phần của ông Lợi và các cá nhân, tổ chức liên quan nắm giữ tại Kienlong Bank là 9,41%.

Điểm đặc biệt của Kienlong Bank là không có cổ đông lớn. Nhà băng này có đến hơn 95% cổ đông cá nhân, 3.29% cổ đông tổ chức và 1.17% cổ phiếu quỹ.

Kienlong Bank thành lập năm 1995, tại Kiên Giang. Đây là ngân hàng thuộc nhóm "top dưới" có mức tăng trưởng khá chậm.  Tại thời điểm 30/9/2020, vốn điều lệ của Kienlong Bank đạt khoảng 3.237 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối 2019.

3 quý đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng này giảm 11% so với cùng kỳ, còn gần 791 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 38%, chỉ còn gần 116 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, tại ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của ngân hàng lên đến gần 2.241 tỷ đồng, chiếm đến 6,63% trên tổng nợ cho vay, khi đầu năm chỉ ở mức 1,02%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 50% (gần 57 tỷ đồng), nợ có khả năng mất vốn gấp 8,9 lần (gần 2.134 tỷ đồng).

Nhà băng này có kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 1/2021, để thực hiện việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020 và tham gia dự họp ĐHĐCĐ bất thường Kienlongbank năm 2021. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT là 2 người, để thay thế 2 thành viên từ nhiệm và miễn nhiệm.

H.LINH

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương