Công ty Alibaba bị khám xét, nhân viên ở Sài Gòn vẫn đi làm để trấn an khách hàng

Quan sát bên ngoài tòa nhà Alibaba sáng nay (21/9), vẫn có nhiều nhân viên đi làm, bảo vệ khóa chặt cổng, canh giữ cẩn thận.

Công tác điều tra hoạt động kinh doanh của địa ốc Alibaba đã được lực lượng Công an thực hiện tại nhiều văn phòng của công ty này trên khắp các tỉnh trong ba ngày qua.

Tại Đồng Nai, Công an TP.HCM phối hợp công an địa phương khám xét văn phòng đại diện Alibaba tại ấp 3 xã Phước Thái (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), thu giữ nhiều tài liệu, máy tính liên quan đến việc bán đất nền.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Thị xã Phú Mỹ (huyện Tân Thành) xác nhận đã cử lực lượng xuống phong tỏa văn phòng Công ty Alibaba đặt tại xã Châu Pha. Văn phòng này có nhiệm vụ phát triển và giao dịch dự án của Alibaba tại địa phương.

Việc phong tỏa nhằm giữ nguyên hiện trạng, giữ hồ sơ chứng từ không bị tẩu tán. Lực lượng chức năng đã phải giữ nguyên đêm, chờ lực lượng khác xuống khám xét.

Vào 15h40 hôm qua (20/9), cảnh sát cơ động cũng đã có mặt và bao vây Công ty cổ phần Chiến Binh Thép, chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại số 148/1, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM.

Hàng trăm cảnh sát cơ động phong tỏa tuyến đường trước cửa công ty Alibaba đêm 18/9.
Hàng trăm cảnh sát cơ động phong tỏa tuyến đường trước cửa công ty Alibaba đêm 18/9.
Cảnh sát cơ động bao vây Công ty cổ phần Chiến Binh Thép, chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại số 148/1, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM.
Cảnh sát cơ động bao vây Công ty cổ phần Chiến Binh Thép, chi nhánh Công ty cổ phần địa ốc Alibaba tại số 148/1, đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM.

Bắt đầu từ 14h chiều ngày 18/9 tại tất cả các văn phòng của Công ty Địa ốc Alibaba, lực lượng Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét hoạt động của công ty này, nơi đầu tiên là tòa nhà Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức). Hơn 10 thùng tài liệu và các chứng cứ liên quan đã được đưa ra xe tải của công an.

"Sáng nay (21/9), tòa nhà văn phòng Công ty Alibaba ở TP.HCM (120 - 122 Kha Vạn Cân, Thủ Đức) vẫn mở cửa, hoạt động bình thường.  Hôm nay nhân viên công ty không đi làm nhiều như trước, nhưng vẫn khá đông", một tiểu thương buôn bán hàng ăn bên cạnh chia sẻ.

Công ty Alibaba bị khám xét, nhân viên ở Sài Gòn vẫn đi làm để trấn an khách hàng
Công ty Alibaba bị khám xét, nhân viên ở Sài Gòn vẫn đi làm để trấn an khách hàng
Quan cảnh tòa nhà chính của địa ốc Alibaba sáng nay (21/9).
Quan cảnh tòa nhà chính của địa ốc Alibaba sáng nay (21/9).

Người này cũng cho biết, đã có nhiều khách hàng tìm đến đây sau khi vụ việc chiều 18/9 xảy ra, sáng nay cũng vậy. Đa số nhân viên đến đây để nói chuyện, trấn an khách hàng không bị dao động với những sự việc đang xảy ra với công ty.

Công ty Alibaba bị khám xét, nhân viên ở Sài Gòn vẫn đi làm để trấn an khách hàng
Công ty Alibaba bị khám xét, nhân viên ở Sài Gòn vẫn đi làm để trấn an khách hàng
Khung cảnh làm bên ngoài khá yên tĩnh, cổng ra vào tòa nhà được bản vệ canh giữ cẩn mật.
Khung cảnh làm bên ngoài khá yên tĩnh, cổng ra vào tòa nhà được bản vệ canh giữ cẩn mật.

Theo quan sát của PV, có nhiều nhân viên, khách hàng ngồi bên trong tòa nhà. Bên ngoài, lực lượng bảo vệ của tòa nhà canh giữ khá cần mật, cổng vào được khóa kĩ, nếu có người hoặc nhân viên đến thì bảo vệ mới mở hé cửa cho vào trong.

Từ 8h đến 10h sáng, có nhiều nhân viên vẫn đi làm bình thường, thi thoảng có nhiều khách hàng tìm đến đây, đa số đều ăn mặc lịch sự.
Từ 8h đến 10h sáng, có nhiều nhân viên vẫn đi làm bình thường, thi thoảng có nhiều khách hàng tìm đến đây, đa số đều ăn mặc lịch sự.

THUẬN TIỆN

Bộ Công an triệu tập Nguyễn Thái Lĩnh, em trai Chủ tịch HĐQT địa ốc Alibaba

Bộ Công an triệu tập Nguyễn Thái Lĩnh, em trai Chủ tịch HĐQT địa ốc Alibaba

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệu tập Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty địa ốc Alibaba).