COVID-19 chiều 16/8: Thêm 11 ca mới, có bệnh nhân mới 2 tháng tuổi

Trong 11 ca mắc COVID-19 công bố chiều nay, có 8 ca ở Đà Nẵng, 1 ca tại Hà Nội cùng 2 trường hợp nhập cảnh về được cách ly. Đáng chú ý, có 1 bệnh nhân chỉ 2 tháng tuổi.

Chiều tối nay, 16/8, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo ghi nhận thêm 11 ca mắc mới, nâng số ca nhiễm cả nước lên 962 ca, trong đó có 8 ca tại Đà Nẵng. TP Hà Nội thêm 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xác định đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 20-22/7.

Như vậy, số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 486 ca.

Cụ thể, BN 952 ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng là nam, 57 tuổi. Bệnh nhân này ở cùng nhà, tiếp xúc với bệnh nhân 897.

BN 953 ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng là nữ, 56 tuổi, ở cùng nhà, tiếp xúc với bệnh nhân 897.

BN 955 cũng ngụ Cẩm Lệ, Đà Nẵng là nữ, 31 tuổi, có tiếp xúc với BN 897.

BN 956 ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng là nữ, 40 tuổi, có tiếp xúc với BN 680.

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế

BN 957 ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cũng là nữ, 67 tuổi, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 BN 958 ở quận  Liên Chiểu, Đà Nẵng là nữ, 46 tuổi, người nhà chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong danh sách công bố chiều nay có BN 954 là bé gái mới 2 tháng tuổi ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Các bệnh nhân 952, 953 và 954 ở cùng nhà, tiếp xúc với BN 897.

 BN 959 là nữ, 24 tuổi, ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

 BN 960 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là nữ, 66 tuổi, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Cả 2 bệnh nhân 959 và 960 từ Nhật Bản về sân bay Cam Ranh ngày 5/8/2020, trên chuyến bay VJ7387, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh, tại Trung tâm Giáo dục kiến thức quốc phòng - Đại học Nha Trang.

 BN 961 là nữ nhân viên y tế 32 tuổi của Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng.

 BN 962 ở quận Thanh Xuân, Hà NộI là nam, 30 tuổi, được xác định đến thành phố Đà Nẵng từ 20-22/7.

Ngày 3/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 39 độ C, và đến khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Bệnh viện đã lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội làm xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính.

Đến ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính SARS-COV-2.

Với cụm ca nhiễm tại Hải Dương, chiều 16/8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày với 3 cụm dân cư ở TP Hải Dương. Ảnh: GĐ&XH
Với cụm ca nhiễm tại Hải Dương, chiều 16/8, UBND tỉnh Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày với 3 cụm dân cư ở TP Hải Dương. Ảnh: GĐ&XH

Như vậy, tính đến 18h chiều 16/8, cả nước có 962 ca mắc COVID-19, trong đó 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 336 ca nhập cảnh được cách ly điều trị ngay. 

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 486 ca.

Trong ngày có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là các bệnh nhân: BN 465, BN 489, BN 509, BN 668, BN 691, BN 707, BN 795, BN 498, BN 582, BN 615. 

Như vậy đã có 456 ca nhiễm COVID-19 khỏi bệnh. 

Riêng với các trường hợp còn đang điều trị, hiện có 42 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với virus SAR-CoV-2. Có 28 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và 45 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Liên quan đến cụm ca nhiễm ở Hải Dương, chiều nay, UBND tỉnh này quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày với 3 cụm dân cư ở TP Hải Dương và tại huyện Nam Sách. 

Theo đó, kể từ 0h ngày 17/8 sẽ thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương. Khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (bán kính 250m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi).

Đồng thời thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời kể từ 0h ngày 17/8 đối với toàn bộ thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách. Thời gian phong tỏa chờ đến khi có thông báo mới.

Theo yêu cầu, UBND thành phố Hải Dương và UBND huyện Nam Sách thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ các địa chỉ này.

Cùng ngày, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết đã phân tích xong mã gene virus SARS-CoV-2 của ca bệnh ở Hải Dương. Kết quả giải mã gen virus SARS-CoV-2 ca bệnh ở Hải Dương giống với virus gây bệnh ở Đà Nẵng.

Tỉnh Hải Dương có 6 ca nhiễm COVID-19 và đã xác định được 621 trường hợp F1 liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi, hiện đã xét nghiệm được 526. 

Bộ Y tế xác định, chùm ca bệnh tại Hải Dương khá phức tạp, do hiện nay vẫn chưa thể xác định được F0.

Q. HUY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương