COVID-19 chiều 17/3: Việt Nam thêm 7 ca mới tại Khánh Hòa và Hải Dương

Theo Bộ Y tế, 2 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca còn lại là trường hợp nhập cảnh đã cách ly ngay tại Khánh Hòa.

Theo thông tin chiều 17/3 của Bộ Y tế, bệnh nhân 2561 ghi nhận tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là nam, 39 tuổi, F1 của bệnh nhân 2528, đã được cách ly trước đó. 

Bệnh nhân thứ hai ghi nhận tại Hải Dương chiều nay được đánh số 2567 trú tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân là nữ, 21 tuổi, F1 của bệnh nhân 2451, đã được cách ly trước đó. 

Hiện 2 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Ngoài ra những ca còn lại là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Theo thông tin mới nhất, UBND Khánh Hòa quyết định chi 100 tỷ đồng từ ngân sách, vận động thêm 40 tỷ đồng từ các nguồn để mua vaccine COVID-19 tiêm miễn phí người dân toàn tỉnh.

img7465-1615005089555385355404.jpg

Tình hình dịch bệnh trên thế giới trong 24 giờ qua ghi nhận thêm trên 2.300 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên gần 2,7 triệu ca. 

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến ngày 17/3 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận hơn 121 triệu ca nhiễm, trong đó số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua hơn 117.000 người.

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện hơn 30 triệu, trong đó có 550.000 ca tử vong. Brazil ghi nhận tổng cộng 11,6 triệu ca nhiễm, bao gồm 281.626 ca tử vong. Trong khi đó, Ấn Độ xếp thứ ba với 11.438.464  ca bệnh và gần 160.000 ca tử vong.

Còn tại khu vực Đông Nam Á, Bộ Y tế Campuchia báo cáo lần đầu tiên nước này ghi nhận số ca mắc mới đến 3 con số, trong khi chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại giữa các khu vực do số ca bệnh tăng mạnh.

Bộ Y tế Campuchia cho biết 105 ca mắc mới bao gồm người Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Hơn một nửa số ca mắc mới liên quan đến quận Koh Thom thuộc tỉnh Kandal, giáp biên giới Việt Nam, theo báo Khmer Times.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Campuchia cho biết kể từ ngày 27/1, nước này đã xét nghiệm COVID-19 cho hơn 598.000 người. Ngoài ra, Bộ Y tế Campuchia cũng kêu gọi người dân không đi lại giữa các tỉnh và thành phố.

HẢI MY