COVID-19 chiều 21/12: Một thuyền viên dương tính, số ca nhiễm tại Thái Lan tăng mạnh

Chiều 21/12, Việt Nam có thêm 1 ca nhiễm, nâng số người nhiễm trong nước lên 1.414 ca. Thái Lan ghi nhận 550 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày.

Theo bản tin lúc 18h ngày 21/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính là thuyền viên nhập cảnh ở Khánh Hoà được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.414 bệnh nhân.

Bệnh nhân mới là nam, 37 tuổi, là thuyền viên người Việt Nam, có địa chỉ tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 9/12, bệnh nhân từ Ukraine nhập cảnh cảng hàng hải Nha Trang - Khánh Hòa trên Tàu Navios Marco Polo, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/12, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. Trước đó trên tàu này đã ghi nhận 2 ca dương tính với SAR-CoV-2, được cách ly ngay tại Khánh Hòa.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 17.220 người.

Trên thế giới, tính đến 18h ngày 21/12 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 77.237.986 ca nhiễm, 1.701.085 ca tử vong và hơn 54,1 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 18.267.579 trường hợp và 324.869 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm nước này hôm nay lên 10.056.248 người, 145.843 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 7.238.600 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 186.773 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Nga là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 2.877.727 ca nhiễm COVID-19. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 29.350 ca mắc mới và 493 ca tử vong, là quốc gia có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong 12 giờ qua. Đứng thứ 5 là Pháp với 2.473.354 ca nhiễm, 60.549 ca tử vong.

Số ca nhiễm hiện tại của Anh hiện là 2.040.147 ca, đứng thứ 6 thế giới. Turkey đứng thứ 7 thế giới với 2.024.601 người mắc và 18.097 người chết.

WHO liên hệ chặt chẽ với Anh trước thông tin biến thể virus COVID-19 mới

Tổ chức WHO cho biết đã liên lạc sâu sát với các quan chức Anh về biến thể mới của virus COVID-19 ở nước này.

Anh quốc đã phải ban hành lệnh hạn chế kỳ nghỉ giáng sinh do một biến thể mới của virus đang làm COVID-19 lâ lan mạnh hơn ở đông nam nước Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết biến thể mới của virus có khả năng lây lan hơn 70% so với các biến thể khác. Vì vậy, lệnh giới hạn mới yêu cầu người dân ở London và vùng đông nam nước Anh phải ở nhà ít nhất tới ngày 30/12.

Theo nhà tư vấn y học trưởng cho chính phủ Anh Chris Witty, biến thể mới của virus không gây ra tình trạng bệnh năng hơn hay khả năng tử vong cao hơn. Vaccine COVID-19 dường như đủ để tạo ra miễn dịch chống lại biến thể virus.

COVID-19 chiều 21/12: Một thuyền viên dương tính, số ca nhiễm tại Thái Lan tăng mạnh

Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 926 ca bệnh, tổng cộng có 50.591 ca trong nước. 

Các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao: Indonesia thêm 6.848 ca nhiễm mới, hiện số ca nhiễm trong nước là 671.778 ca. Philippines thêm 1.721 ca bệnh, tổng cộng có 461.505 ca trong nước. 

Thái Lan ghi nhận 550 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày.

Thái Lan ghi nhận 516 ca nhiễm COVID-19 trong số lao động nhập cư tại trung tâm của ngành thủy sản. Đây là số ca nhiễm cao nhất trong ngày ở nước này.

COVID-19 chiều 21/12: Một thuyền viên dương tính, số ca nhiễm tại Thái Lan tăng mạnh

Ổ dịch xảy ra tại tỉnh Samut Sakhon, nơi có 4 ca nhiễm ghi nhận tại một chợ buôn bán tôm. Ca đầu tiên là một phụ nữ 67 tuổi bán hàng gánh rong tại chợ. Ông Opas Karnkawinpong, Tổng giám đốc Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết 90% trong số này có triệu chứng.

Tổng cộng, 550 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên hơn 4.800 ca, 60 trường hợp tử vong. Phần lớn lao động nhập cư ở Samut Sakhon đến từ Myanmar.

Dữ liệu đang được cập nhật.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương