COVID-19 chiều 22/1: Thêm 2 người nhập cảnh, được cách ly ngay dương tính

Chiều 22/1, Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm COVID-19, là người nhập cảnh. Đến nay, Việt Nam có tổng 1.548 bệnh nhân.

Cụ thể, 2 ca mắc mới (BN1.547-1.548) là ca nhập cảnh, được cách ly ngay, gồm 1 người tại TP.HCM và 1 người tại Long An.

Ca bệnh BN1.547 cách ly tại Long An là nam, 52 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 19/1, bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, được cách ly ngay.

Kết quả xét nghiệm ngày 21/1, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

chieu-22-11611310231.jpg
Ca mắc mới COVID-19 chiều 22/1 tại Việt Nam đều là người nhập cảnh. Ảnh: Internet

Trường hợp cách ly tại TP.HCM (BN1.548) là nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 20/1, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ8650, được cách ly ngay.

Kết quả xét nghiệm ngày 21/1, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Về tình hình điều trị, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.411 bệnh nhân/1.548 bệnh nhân COVID-19.

Diễn biến COVID-19 trên thế giới 

Tính đến 18h ngày 22/1 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 98.150.118 ca nhiễm, 2.101.816 ca tử vong và hơn 70,5 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số ca nhiễm với hơn 25.196.086 trường hợp. Xếp sau Mỹ về số ca mắc COVID-19 lần lượt là Ấn Độ với 10.528.508 ca, Brazil với 8.326.115 ca, Nga với 3.520.531 ca. 

Bộ Y tế Indonesia thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 13.632 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 965.283 ca.

vna_potal_covid-19_cap_nhat_tinh_hinh_dich_benh_sang_221_stand.jpg
Nhân viên y tế Indonesia lấy mấu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Philippines đã ghi nhận thêm 2.178 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á này lên 509.887 ca.

Trong 24 giờ qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Philippines đã tăng thêm 20 ca lên 10.136 ca. Số bệnh nhân bình phục đã tăng thêm 250 người lên 467.720 người.

Philippines có tổng dân số khoảng 110 triệu người và đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 7 triệu người kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 1/2020.

Về tình hình tiêm vaccine COVID-19, theo tờ Financial Times, nhiều người Anh khó tiếp cận các địa điểm tiêm phòng vì không có ô tô để đến được các trung tâm tiêm chủng COVID-19 gần nhất.

Có khoảng 5,5 triệu người ở Anh đang sống tại những khu vực cách trung tâm tiêm chủng gần nhất hơn một giờ di chuyển bằng phương tiện công cộng, trong đó, ước tính có 336.000 người không có xe hơi.

210105-uk-hospitals-mc-932_78c195ad239e260ccaa2b2b0a1d45a7d.jpg
Nhân viên y tế ở Anh chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 đến bệnh viện. Ảnh: AFP

Hơn nữa, chính phủ Anh quyết định ưu tiêu tiêm vaccine COVID-19 đối với người cao tuổi cũng ảnh hưởng đến tiến độ tiêm ngừa. Bởi lẽ, trong 1,3 triệu người có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên thì đó đến 166.000 người không có khả năng lái ô tô.

Sự chênh lệch này khiến việc thực hiện tiêm vaccine gặp rất nhiều khó khăn, chưa kể đến những bất cập khác như vị trí địa lý và điều kiện y tế của từng khu vực sống.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chính phủ đang dự kiến chuẩn bị 250 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc để khởi động chương trình quốc gia tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 2 tới.

Hiện tại, Hàn Quốc đã đạt được các thỏa thuận đảm bảo đủ vaccine ngừa COVID-19 cho 56 triệu người. Vaccine của các hãng Janssen và Pfizer sẽ được phân phối trực tiếp lần lượt vào quý II và III/2021.

(Tổng hợp)

 

XUYẾN KIM