COVID-19 chiều 23/11: Thêm 5 người nhập cảnh dương tính

Chiều 23/11, Việt Nam thêm 5 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm trong nước lên 1.312 ca.

Theo bản tin lúc 18h ngày 23/11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 3 công dân người Việt Nam, 1 người Ấn Độ, 1 người Philippines, nhập cảnh về Hà Nội (2 người) và TP.HCM (3 người).

Trong 5 ca mắc mới (BN1308 - 1312) có BN1311, nhập cảnh về tại TP.HCM. Đây là bệnh nhân nam, 29 tuổi, là tiếp viên hàng không, có địa chỉ tại phường 12, quận Gò Vấp.

Ngày 8/11, BN1311 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, được cách ly ngay tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 22/11, dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 15.874 người.

Cũng trong chiều nay, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Lãnh đạo G20 cam kết phân phối công bằng vaccine ngừa COVID-19

Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong cuộc họp trực tuyến G20 do Saudi Arabia tổ chức, cho biết, họ sẽ đảm bảo phân phối vaccine, thuốc và xét nghiệm COVID-19 với giá cả phải chăng và công bằng trên khắp thế giới để các nước nghèo hơn không bị bỏ lại phía sau.

COVID-19 chiều 23/11: Thêm 5 người nhập cảnh dương tính

Kể từ khi đại dịch COVID-19 hoành hành - cho đến nay đã lây nhiễm cho hơn 58 triệu người trên toàn thế giới, làm 1,3 triệu người tử vong. Người đứng đầu Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết thế giới cần thêm 28 tỷ USD (21 tỷ bảng Anh) để phát triển vaccine, nghiên cứu các phương pháp  chẩn đoán và điều trị, trong đó có 4,2 tỷ USD cần có  trước cuối năm nay, tuy nhiên tại thông cáo cuối cùng của hội nghị đã không đề cập đến những khoản tiền này.

Trên thế giới, tính đến 18h ngày 23/11 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 59.062.596 ca nhiễm, 1.394.841 ca tử vong và hơn 40,8 triệu ca phục hồi.

Mỹ vẫn là nước có số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này ghi nhận 12.589.088 trường hợp và 262.701 người tử vong.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm nước này hôm nay lên 9.140.312 người, 133.773 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 6.071.401 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 169.197 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Pháp là quốc gia đứng thứ 4 thế giới với 2.140.208 ca nhiễm COVID-19. Đứng thứ 5 là Nga với 2.114.502 ca nhiễm, 36.540 ca tử vong. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 25.173 ca mắc mới và 361 ca tử vong, là quốc gia có số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất trong 12 giờ qua.

Số ca nhiễm hiện tại của Tây Ban Nha hiện là 1.589.219 ca, đứng thứ 6 thế giới. Anh vượt lên đứng thứ 7 thế giới, hiện ở mức 1.512.045 người mắc và 55.024 người chết.

Các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao: Indonesia thêm 4.442 ca nhiễm mới, hiện số ca nhiễm trong nước là 502.110 ca. Philippines thêm 1.799 ca bệnh, tổng cộng có 420.614 trong nước.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương