COVID-19 chiều 24/5: Cả nước thêm 95 người nhiễm, Bắc Giang đã vượt 1.000 bệnh nhân

Cập nhật lúc 18h ngày 24/5, có thêm 95 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã chiếm 77 ca.

Theo Bộ Y tế, trong 6 tiếng đồng hồ tính từ 12h trưa đến 18h tối ngày 24/5, Việt Nam ghi nhận thêm 96 ca mắc mới. Trong số này có 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Hà Nội.

Số bệnh nhân lay nhiễm trong nước là 95 người. Trong đó nhiều nhất là Bắc Giang với 44 bệnh nhân. Bắc Ninh chiều nay có thêm 31 ca, Hà Nội có 13 bệnh nhân, Lạng Sơn thêm 6 và  TP.HCM có 1 bệnh nhân.

Chùm ca bệnh tại TP. Hà Nội có 12 ca là F1 và 1 ca trong khu phong tỏa. 

Các ca bệnh tại tỉnh Lạng Sơn có 1 ca là F1 của BN3903, 3 ca là công nhân Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang và 2 ca liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly.

31 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh có 27 ca là F1, 3 ca trong khu phong tỏa và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

Nhóm 44 bệnh nhân tại tỉnh Bắc Giang được xác định trong khu vực phong tỏa, có liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu. 

Ca bệnh tại TP.HCM là bé 18 tháng tuổi, có địa chỉ tại quận Tân Bình, là F1 của bệnh nhân 4780, đã được cách ly. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

lay-mau-covid.jpg
Ảnh minh họa.

Tính từ 6h sáng ngày 24/5, cả nước có thêm 187 bệnh nhân COVID-19,  gồm 3 ca nhập cảnh và 184 ca ghi nhận trong nước. 

Riêng Bắc Giang trong ngày có đến 105 bệnh nhân. Hiện số bệnh nhân của tỉnh này đã lên 1.024 người tính từ ngày 27/4 đến nay.

Tỉnh Bắc Ninh trong ngày có 38 bệnh nhân mới, nâng tổng số bệnh nhân hiện nay lên 505 người. 

 Hà Nội hôm nay có 21 bệnh nhân. Tổng số bệnh nhân của Hà Nội tính từ ngày 27/4 đến nay là 304 người, bao gồm 2 bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tỉnh Lạng Sơn trong ngày có 11 bệnh nhân, Hải Dương  thêm 5 người, Điện Biên có 2 bệnh nhân.  Đà Nẵng và TP.HCM mỗi thành phố có thêm 1 bệnh nhân.

Tính từ đợt bùng phát dịch ngày 27/4 đến nay, số bệnh nhân lay nhiễm trong nước là 2.348 ca.

Về tình hình điều trị, trong ngày có 73 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 2 bệnh nhân tử vong. Nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong đến nay là 44 người.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Theo trang mạng worldometers.info, tính đến 18h chiều 24/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 167,579 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 3,479 triệu ca tử vong.

Hơn 148 triệu bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện nhưng vẫn còn 15,5 triệu bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 0,6% là các ca nghiêm trọng.

covid-dep.jpeg
Tính đến chiều ngày 24/5, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 167,579 triệu ca mắc COVID-19.

Singapore phê duyệt xét nghiệm SARS-CoV-2 qua hơi thở cho kết quả trong 1 phút

Công ty khởi nghiệp Breathonix, thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS), cho biết hiện công ty đang phối hợp với Bộ Y tế để triển khai thí điểm công nghệ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng hơi thở tại một trong những cửa khẩu giữa Singapore với Malaysia.

Việc phân tích hơi thở sẽ được thực hiện song song với xét nghiệm nhanh kháng nguyên của virus SARS-CoV-2, vốn đang được áp dụng bắt buộc hiện nay. Theo các kết quả thử nghiệm lâm sàng mà công ty Breathonix thực hiện tại Singapore vào năm ngoái, xét nghiệm bằng hơi thở đạt độ chính xác hơn 90%.

test-covid-nhanh.jpg
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Vịnh Marina, Singapore. Ảnh: AFP

Hệ thống xét nghiệm bằng hơi thở sử dụng các ống ngậm dùng một lần và được thiết kế để đảm bảo tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Sau khi người làm xét nghiệm thổi vào thiết bị, các hợp chất hóa học trong hơi thở sẽ được phân tích để xác định xem có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không.

Bất kỳ cá nhân nào được khám sàng lọc cho kết quả dương tính sẽ cần phải xét nghiệm PCR để xác nhận kết quả chính xác.

Trên thế giới, một số quốc gia khác, trong đó có Indonesia và Hà Lan, đã triển khai hình thức xét nghiệm bằng hơi thở. Trong đó, máy dò phát hiện virus SARS-CoV-2 qua hơi thở có tên gọi là GeNose, do Đại học Yogyakarta Gadjah Mada (UGM) của Indonesia sáng chế, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây giúp chẩn đoán COVID-19 theo thời gian thực.

Trong các cuộc xét nghiệm đối với 600 mẫu bệnh phẩm hợp lệ thu được từ Bệnh viện Bhayangkara và Bệnh viện Bambanglipuro của Indonesia, GeNose cho kết quả xét nghiệm chỉ sau 2 phút với độ chính xác lên tới 97%.

Dịch tại Lào vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát - số ca mắc mới tại Campuchia vẫn ở mức cao

Ngày 24/5, Bộ Y tế Lào thông báo ghi nhận 21 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, gồm 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Sau hơn 1 tháng thực hiện lệnh phong tỏa, thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19 tại Lào, với 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Điều này cho thấy tình hình dịch vẫn còn phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát.

Chính quyền thủ đô Viêng Chăn vừa ra quy định mới trong việc cấp phép ra vào thành phố. Theo đó mọi cá nhân, tổ chức, pháp nhân cả Lào và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn muốn ra vào thành phố phải được Ủy ban chuyên trách về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp phép.

covid-campuchia2.jpg
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: TTX

 Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia thông báo trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận 556 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 15 ca nhập cảnh và 540 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nước này cũng ghi nhận thêm 3 ca tử vong do COVID-19 và 658 người đã bình phục.

Như vậy, Campuchia có thêm một ngày số ca bình phục vượt quá số ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, số ca mắc mới tại các tỉnh như Kampong Chhnang, Takeo, và Svay Rieng tiếp tục tăng.

Tính đến ngày 24/5, Campuchia có tổng cộng 25.761 ca mắc COVID-19, trong đó 18.359 người đã bình phục.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Phnom Penh, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng ngày 23/5 cho biết sẽ xem xét tái áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô, nếu chính quyền phát hiện người dân địa phương và người nước ngoài không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

AN DI