COVID-19 chiều 25/12: Việt Nam thêm 6 ca nhiễm mới

Chiều 25/12, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, trong đó có một chuyên gia Brazil cùng 5 người khác nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo bản tin lúc 18h ngày 25/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19 trong đó có một chuyên gia Nhật Bản cùng 5 người khác nhập cảnh được cách ly ngay. 

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 25/12. Ảnh: Bộ Y tế.
Tình hình COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 25/12. Ảnh: Bộ Y tế.

Cụ thể, 6 ca mắc mới (BN1.434-1.439) là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Trà Vinh (2), Hà Nội (1) và Hưng Yên (3).

Việt Nam hiện có 1.439 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 1.303 bệnh nhân được chữa khỏi và 35 bệnh nhân tử vong.

Về tình hình điều trị, tính đến thời điểm này trong số các  bệnh nhân COVID-19  đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 8 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 8 ca, số ca âm tính lần 3 là 8 ca. 

COVID-19 thế giới: Mỹ ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc mới sau đêm Giáng sinh, bệnh viện tại Nhật Bản quá tải

Tính đến 18h ngày 25/12 (giờ Việt Nam), theo thống kê của Worldometers, toàn cầu ghi nhận 79.819.748 ca nhiễm, 1.751.187 ca tử vong và hơn 56,2 triệu ca phục hồi.

Với tổng số ca nhiễm COVID-19 lên tới hơn 19,11 triệu ca, với khoảng 337.000 ca tử vong, Mỹ hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong đêm Giáng sinh, California là bang đầu tiên tại Mỹ có tổng số ca nhiễm vượt 2 triệu ca.

Tiếp theo là Ấn Độ, quốc gia có số  ca mắc COVID-19  cao thứ 2 thế giới. Số ca nhiễm nước này hôm nay lên 10.147.468 người, 147.128 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 7.425.593 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 190.032 người tử vong. Nước này cũng đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.

Tại châu Á, Nhật Bản đang là quốc gia có nguy cơ bùng phát dịch. Chuyên gia Masataka Inokuchi, Phó Chủ tịch Hội Y học Tokyo, cảnh báo hệ thống y tế của Tokyo có thể bị quá tải trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm mới 2021. Có khả năng nhiều bệnh viện sẽ không thể tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch. 

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một người dân tại Nhật Bản. Ảnh: CND.
Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một người dân tại Nhật Bản. Ảnh: CND.

Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày ở thủ đô Tokyo liên tục tăng lên mức cao chưa từng thấy. Ngày 24/12, Tokyo ghi nhận thêm 888 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm ở thành phố này lên 54.018 người. Đây là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất ở Tokyo kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Nhật Bản vào giữa tháng 1/2020.

Về tình hình tiêm vaccine COVID-19, hiện đã có nhiều quốc gia thực hiện tiêm ngừa cho người dân. Trong số đó, vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V và Sinopharm đang được tiêm chủng đại trà ở hơn 10 quốc gia.

XUYẾN KIM

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương