COVID-19 chiều 4/11: Thêm 3 ca mắc mới đều trở về từ Pháp

Theo bản tin lúc 18h ngày 4/11, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Pháp. Việt Nam hiện có 1.206 bệnh nhân.

Theo đó, nữ bệnh nhân 1.204 (65 tuổi), quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nam, bệnh nhân 1.205 (66 tuổi), quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Nữ bệnh nhân 1.206 (57 tuổi), quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 2, TP.HCM.

Ngày 21/10/2020, các bệnh nhân trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được cách ly tập trung ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 3/11/2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

COVID-19 chiều 4/11: Thêm 3 ca mắc mới đều trở về từ Pháp

2 trường hợp tiếp xúc gần BN1.203 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Cụ thể, theo ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, cả 2 nhân viên khách sạn tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 người Israel đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện 2 trường hợp này đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi.

Từ ca bệnh nhập cảnh này, ông Phong cũng yêu cầu đối với khu vực cách ly tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý người dâng đang có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch, do đó cần tăng cường công tác kiểm tra.

“Hiện, thành phố thành lập 5 đoàn kiểm tra tình hình phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã, trong đó có việc đeo khẩu trang. Bên cạnh việc đẩy mạnh kiểm tra công tác phòng dịch, các quận, huyện, thị xã cần lên phương án để sẵn sàng đáp ứng nếu dịch bệnh xảy ra,” Phó Giám đốc Sở y tế Hà Nội cho hay.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info cập nhật lúc 18h ngày 4/11, trên toàn cầu có 47.929.034 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.221.889 ca tử vong. 

Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số người mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Hiện, số ca nhiễm tại quốc gia này đã là 9.694.176 triệu trường hợp và 238.656 người tử vong. 

Tiếp theo là Ấn Độ với 8.313.876 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 123.650 người tử vong. Nước này đang đứng thứ 2 thế giới về số người chết do COVID-19.  

Brazil là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới, với 5.567.126 ca nhiễm, 160.548 ca tử vong. 

Đứng thứ 4 là Nga với 1.693.454 ca nhiễm, 29.217 ca tử vong. Hôm nay, Nga ghi nhận thêm 19.768 ca mắc mới và 389 ca tử vong mới.

Tổng thống Algeria đang điều trị COVID-19 ở Đức

  Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune.

Văn phòng tổng thống Algeria chính thức tuyên bố,Tổng thống Algeria ông Tebboune (75 tuổi, là người nghiện thuốc lá nặng) đã bị nhiễm COVID-19 và đang được điều trị tại bệnh viện chuyên khoa ở Đức. “Đội ngũ y tế khẳng định Tổng thống đang đáp ứng tốt với điều trị và đang dần hồi phục”, văn phòng tổng thống Algeria cho biết.

Tổng thống Algeria Tebboune đã được chuyển sang bệnh viện ở Đức để kiểm tra y tế 1 ngày sau khi ông nhập viện quân y ở Algeria. Trước đó, ông Tebboune đã tự cách ly vài ngày sau khi một số trợ lý thân cận của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Nga và Ukraine ghi nhận số ca mắc COVID-19 và tử vong trong ngày cao nhất

Cụ thể, Nga ghi nhận 19.768 ca mắc và 389 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc và tử vong trong ngày cao nhất ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.693.454 ca và 29.217 ca tử vong. 

Tương tự, Ukraine cũng ghi nhận thêm 9.524 ca mắc và 199 ca tử vong trong 24 giờ qua, trở thành ngày có số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 cao kỷ lục, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 420.617 ca và 7.731 ca tử vong. 

Trước đó, trong phát biểu tại Quốc hội ngày 3/11, Bộ trưởng Y tế Ukraine Maksym Stepanov cho biết tình hình dịch bệnh ở nước này đang trên bờ thảm họa và nước này phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất xảy ra.

Số ca nhiễm trong ngày tại Ukraine đã gia tăng vào cuối tháng 9 và vẫn ở mức cao trong cả tháng 10, buộc chính phủ nước này phải kéo dài lệnh phong tỏa cho đến cuối năm nay. 

Còn Bulgaria thông báo có thêm 4.041 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng 3, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 60.537 ca, trong đó có 1.412 ca tử vong. 

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương