COVID-19 chiều 6/2: Thêm 4 ca nhiễm ở Bắc Ninh, Bình Dương, Quảng Ninh và TP.HCM

Cập nhật lúc 18h chiều 6/2, Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca ghi nhận tại Bắc Ninh, Bình Dương, Quảng Ninh và TP.HCM và 1 ca nhập cảnh.

Cụ thể, 5 ca mắc mới là các BN1977- BN1981, trong đó có 4 ca cộng đồng tại Bắc Ninh (1), TP.HCM (1), Bình Dương (1), Quảng Ninh (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Long An.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1977) là F1 của BN1565, đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/1, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Tỉnh Long An ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1978) nam 29 tuổi, nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay. Kết quả xét nghiệm ngày 5/2/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. 

TP.HCM ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1979) là nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

khu-vuc-phong-toa.jpg
Phong tỏa chung cư Ehome 4, đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN

Tỉnh Bình Dương ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1980) là nam, 21 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là F1 BN1979, hiện đang tiếp tục điều tra dịch tễ.

Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1981) là nam, 22 tuổi, có địa chỉ tại xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là F1, liên quan ổ dịch khu công nghiệp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Như vậy, đến 18h ngày 6/2, Việt Nam có  1091 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 398 ca.

3 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hải Dương khỏi bệnh

Chiều 6/2, Bệnh viện Dã chiến 2 Hải Dương đã trao giấy ra viện cho 3 bệnh nhân là BN1664, BN1665 và BN1690. Cả 3 bệnh nhân đều là công nhân và có địa chỉ thường trú tại Chí Linh (Hải Dương).

3 bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 các ngày 31/1, 2/2, 3/2 và 5/2 cả 4 lần cho kết quả âm tính.

Chia sẻ tại buổi công bố ra viện cho các bệnh nhân, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói: "Nhờ có sự vào cuộc nhanh, quyết liệt của Bộ Y tế. Bệnh viện Bạch Mai đã thần tốc thiết lập Bệnh viện Dã chiến trong 22 giờ và tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên vào ngày 28/1. Đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 133 bệnh nhân.

covid-19-hai-duong.jpg
Ba bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hải Dương khỏi bệnh.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 18h ngày 6/2 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 105,984 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 2,310 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân hồi phục là 77,623 triệu người.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với 27,407 triệu ca nhiễm và 470.705 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ và Brazil với số ca nhiễm lần lượt là 10,815 triệu ca và 9,449 triệu ca.

Đức huấn luyện chó đánh hơi chính xác 94% ca mắc COVID-19

Reuters dẫn lời bác sĩ thú y Esther Schalke tại trường quân sự dành cho chó nghiệp vụ, cho biết những chú chó này có thể ngửi được mùi virus SARS-CoV-2 từ tế bào người mắc.

Một con chó chăn cừu Bỉ 3 tuổi có tên Filou và chó giống Cocker Spaniel 1 tuổi tên Joe Cocker, được lựa chọn để huấn luyện tại Đại học Thú y Hanover (Đức).

cho-danh-hoi-covid-19.jpg
Một quân nhân Đức chụp ảnh cùng Filou. Ảnh: Reuters

Ông Holger Volk, người đứng đầu phòng khám thú y cho biết đã thực hiện nghiên cứu, và những con chó này có thể phát hiện chính xác đến 94% người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ông cũng bổ sung rằng những con chó có thể “đánh hơi mùi virus SARS-CoV-2” ở bệnh nhân COVID-19 chưa có triệu chứng.

Trong khi đó, Phần Lan đã cử chó được huấn luyện phát hiện virus SARS-CoV-2 đến sân bay Helsinki-Vantaa từ cuối tháng 9. Đây là dự án thử nghiệm kết hợp cùng các xét nghiệm khác đang được tiến hành tại sân bay này. Trong khi đó, sân bay quốc tế Santiago tại Chile cũng sử dụng biện pháp tương tự.

NHẬT SANG