COVID-19 sáng 10/3: Việt Nam không có ca mắc mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng 10/3 Việt Nam không có ca mắc COVID-19. Hiện cả nước đã có 2.004 bệnh nhân được chữa khỏi.

Tính từ 18h ngày 9/3 đến 6h ngày 10/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. 

Cả nước có tổng cộng 1585 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Riêng số lượng ca lây nhiễm cộng đồng từ 27/1/2021 đến nay là 894 ca ở 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (710), Quảng Ninh (61), TP.HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hà Giang 1 ca.

1607050186vlu0vmbjw3.png
Ngày 10/3 Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. 

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR), đến cuối giờ chiều ngày 9/3/2021, đã thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 522 người là các cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng.

Sức khỏe những người sau tiêm ghi nhận có 5 trường hợp được theo dõi xử trí tại bệnh viện, trong đó có 2 trường hợp phản vệ độ 2, hiện tình trạng sức khoẻ đã trở lại bình thường. 3 trường hợp có biểu hiện tiêu chảy, dị ứng, kẹt huyết áp hiện cũng đã ổn định.

Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam ngoài 117.500 liều vaccine AstraZeneca đã nhập về phục vụ Chương trình tiêm chủng cho 13 tỉnh đang có dịch,  trong tháng 3, 4 này sẽ có thêm hơn 5,6 triệu liều vaccine COVID-19. Trong đó, hơn 4 triệu liều do Covax cung ứng và gần 1,48 triệu liều do Bộ Y tế mua, sẽ về trong tháng 3, 4.

HẢI MY