COVID-19 trưa 31/5: Thêm 68 ca dương tính, TP.HCM cách ly khu Mả Lạng

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trưa 31/5, Việt Nam ghi nhận thêm 68 ca dương tính COVID-19 lây lan trong nước.

Tình hình COVID-19 trong nước

Cụ thể: Bắc Giang 48 ca, Hà Nội 12 ca, Bắc Ninh 4 ca, Long An 2 ca, Đắk Lắk 1 ca, Đà Nẵng 1 ca.

Như  vậy, Việt Nam hiện có 7.236 bệnh nhân từ đầu dịch đến nay và chữa khỏi 2.950 ca và 47 ca tử vong.

Ngày 30/5, Bắc Giang đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho 3.791 người, là công nhân tại các khu công nghiệp. Như vậy, sau 4 ngày triển khai, Bắc Giang đã tiêm chủng 5.566 công nhân trên địa bàn.

ttxvn_1302tansonnhat.jpg

Tình hình COVID-19 tại TP.HCM: Cách ly khu Mả Lạng

Cũng trong sáng nay (31/5), lực lượng chức năng Q.1 đã phối hợp với P. Nguyễn Cư Trinh tiến hành lập hàng rào chắn, phong tỏa một con hẻm khu Mả Lạng, P. Nguyễn Cư Trinh vì liên quan đến ca mắc Covid-19.

Theo Trung tâm Y tế quận 1, ca mắc mới là nữ. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy ca nhiễm này là F1 (mẹ ruột) của một ca dương tính với Covid-19 ở quận Tân Phú (F0) đã được công bố trước đó.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đến trưa 31/5, toàn thành phố đã lấy mẫu 151.487 người, trong đó có 2.722 F1, 148.765 các diện tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm, liên quan các ca COVID-19 cộng đồng.

Thành phố ghi nhận hai cụm dịch xuất hiện trong 5 ngày qua, chưa rõ nguồn lây. Trong đó, cụm liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng lớn nhất từ trước đến nay với 142 ca nhiễm, tính đến sáng nay. Cụm lây nhiễm liên quan đến hai vợ chồng ở quận Tân Phú đến nay ghi nhận 7 ca. Theo đánh giá ban đầu, hai cụm này có thể liên quan nhau.

Kết quả giải trình tự gene virus của các bệnh nhân thuộc hai chuỗi đều nhiễm biến chủng Ấn Độ. HCDC đánh giá cụm dịch liên quan hội truyền giáo lây lan nhanh do nhiều người sinh hoạt trong phòng nhỏ khoảng 50 m2, không đeo khẩu trang, môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch.

(Tổng hợp)

HẢI MY