CSGT cả nước ra quân tập trung tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nhâm Dần

Sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ Cục CSGT đã tổ chức tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, xử lý vi phạm trên cả đường thuỷ nội địa, đường bộ.

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Công an, CSGT cả nước sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; bảo vệ an toàn các hoạt  động vận tải và nhu cầu đi lại của người dân.

Đợt cao điểm được thực hiện từ 15/12/2021 - 14/2/2022 nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên các tuyến.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

CSGT cả nước ra quân tập trung tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nhâm Dần

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trọng tâm của đợt cao điểm này là lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm giao thông trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên cả 3 lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Các vi phạm được tập trung xử lý gồm: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; chở quá tải, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm..., các vi phạm trên đường sắt và đường thủy nội địa cũng được tập trung xử lý.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT sẽ tăng cường sử dụng hệ thống camera giám sát, cân tải trọng và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại đã được trang bị vào việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT cũng yêu cầu CSGT các địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam… Lãnh đạo Cục CSGT cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải đảm phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo Bộ Y tế đồng thời tuân thủ văn hóa ứng xử, chấp hành điều lệnh khi tiếp xúc với người dân.

Thanh Mai