Cuộc di cư vào dịp tết Tân Sửu đìu hiu chưa từng thấy ở Trung Quốc

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính 1,2 tỷ chuyến đi sẽ được thực hiện trong thời gian 40 ngày nghỉ lễ xung quanh Lễ hội mùa xuân, giảm 60% vào năm 2019

Theo SCMP, Trung Quốc đã công bố lịch xuân vận - hành trình người lao động đổ về quê nghỉ Tết Nguyên đán - sẽ kéo dài 40 ngày trong năm nay, từ 28/1 - 8/3 (16/12/2020 - 25/1/2021 âm lịch).

Được xem là "cuộc di cư lớn nhất hành tinh", đường bộ, đường sắt và hàng không Trung Quốc từng vận chuyển gần 3 tỷ lượt hành khách trong đợt xuân vận 2019.

Theo Tân Hoa Xã, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên xuân vận 2020 chỉ vận chuyển 1,476 tỉ lượt khách, giảm gần 60%. 

Trong bối cảnh đó, số liệu báo cáo ngày 10/1 cho thấy, Trung Quốc ghi nhận 103 ca COVID-19 cùng hàng chục ca không triệu chứng.

Và vào tuần tới, Ủy ban Y tế Quốc gia đặt mục tiêu có 50 triệu người được chủng ngừa.

Trước nhận định dịch bệnh dễ bùng phát trong đợt Xuân vận về quê đón Tết, Trung Quốc đã thành lập Tổ công tác Xuân vận gồm 15 bộ ban ngành thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Quốc gia nhằm triển khai nhanh các giải pháp chống dịch đồng bộ, quyết liệt.

Dù chưa cấm nhưng phần nhiều các địa phương đều khuyến cáo người dân hạn chế thấp nhất đi lại trong dịp Tết. Ai ở đâu ăn Tết ở đó.

1.png
Một ngưởi dân rời nhà ga Bắc Kinh vào ngày 28/1. Ảnh: AP
2.png
Ga tàu Bắc Thẩm Dương, ở thủ phủ tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: Tân Hoa xã
3.png
Công nhân vệ sinh làm sạch bên ngoài một đoàn tàu cao tốc tại kho bảo dưỡng ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Ảnh: Tân Hoa xã
4.png
Một nhân viên dạy một đứa trẻ cách rửa tay đúng cách trên chuyến tàu từ Hợp Phì, tỉnh An Huy, đến Thượng Hải vào ngày 28/1. Ảnh: Tân Hoa xã
5.png
Một công nhân phun thuốc khử trùng trong nhà ga Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã
6.png
Hành khách đặt hành lý lên giá treo trên chuyến tàu từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh ngày 28/1. Ảnh: Tân Hoa xã
7.png
Một robot kiểm tra nhiệt độ và khử trùng tuần tra tại sảnh chờ của ga đường sắt Bắc Thẩm Dương. Ảnh: Tân Hoa xã
8.png
Tàu chở đạn tại một kho bảo dưỡng ở Quý Dương, tỉnh Quý Châu, vào ngày 27/1. Ảnh: Tân Hoa xã

LAN ANH