Cựu trưởng công an TP. Thanh Hóa bị đề nghị 2 - 3 năm tù

Sáng nay (8/5), TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Cựu giám đốc Công an TP. Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương nhận hối lộ.

Sáng 8/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Chí Phương (cựu Trưởng Công an TP. Thanh Hóa) về tội " Nhận hối lộ ". Trước đó, ngày 18/3, phiên tòa phải hoãn vì bị cáo ốm nặng, theo thông tin trên báo Vnexpress.

Trong gần một tiếng làm việc, phiên tòa thực hiện xong xét hỏi, tranh luận. Ông Phương thừa nhận hành vi bị cáo buộc. Đại diện VKS đánh giá bị cáo phạm tội lần đầu nhưng hành vi có tính chất nghiêm trọng nên cần cách ly xã hội trong thời gian nhất định, đề nghị mức án 24-36 tháng tù.

Sau đó, HĐXX tuyên bố nghị án, phần tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 12/5.

Cựu Trưởng công an TP. Thanh Hóa được ngồi tại phiên xử sơ thẩm sáng nay (8/5). Ảnh: Vietnamnet.
Cựu Trưởng công an TP. Thanh Hóa được ngồi tại phiên xử sơ thẩm sáng nay (8/5). Ảnh: Vietnamnet.

Theo cáo trạng, ông Phương là Trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa. Đỗ Đức Hiếu là cán bộ Đội cảnh sát trật tự Công an TP. Thanh Hóa.

Ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự Công an TP. Thanh Hóa) lấy trộm xe máy Airblade của đồng nghiệp để tại cơ quan.

Ngày 19/7/2018, làm việc với đại tá Phương (Trưởng Công an TP. Thanh Hóa, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra) và Đội điều tra tổng hợp, Hiếu đã thừa nhận hành vi.

Trong quá trình giải quyết vụ án trộm cắp tài sản , Hiếu ba lần gặp gỡ và đưa ông Phương 260 triệu đồng để bỏ qua các sai phạm và không bị xử lý hình sự.

Sau khi nhận tiền, ông Phương chỉ đạo cán bộ cấp dưới hướng dẫn Hiếu làm thủ tục xin xuất ngũ; trao đổi với VKSND cùng cấp không xử lý hình sự nhưng không được chấp nhận. Sau đó, ông Phương phải làm thủ tục đề nghị xử lý kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân và đề nghị truy tố Hiếu.

Thấy mình sắp bị đưa ra xét xử, Hiếu đến nhà ông Phương đòi tiền nhưng chỉ được trả lại 150 triệu đồng. Hiếu không đồng ý nhận tiền và bỏ về.

Đến ngày 22/11/2018, Hiếu bị TAND thành phố Thanh Hóa phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Trộm cắp tài sản". Từ đơn tố cáo và file ghi âm của Hiếu, ông Phương bị tước danh hiệu Công an nhân dân, bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam.

Tháng 1/2019, ông Phương bị đột quỵ, phải nhập viện nên cơ quan điều tra cho tại ngoại.

Đến hôm nay, tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Chí Phương thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị VKS giảm nhẹ hình phạt do lần đầu phạm tội.

PV (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương