Đã tìm thấy người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM cùng bệnh nhân 1440 tại xưởng gỗ quận 9

Cơ quan chức năng tại quận 9 đã tìm thấy người nhập cảnh trái phép tên Kha liên quan tới bệnh nhân 1440 và 1451, tại xưởng gỗ quận 9.

Đến rạng sáng ngày 29/12, các cơ quan chức năng quận 9 đã tìm thấy người đàn ông tên Kha, nhập cảnh trái phép từ Myanmar, có liên quan đến bệnh nhân 1440 và 1451 tại xưởng gỗ thuộc phường Long Bình.

Kha cho biết, sau khi về TP.HCM, được bệnh nhân 1451 gọi giúp xe đến đường Nguyễn Xiển thì xin vào làm tại xưởng gỗ tại phường Long Bình.

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM chiều 28/12, trong số 4 người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM từ Myanmar ngày 24/12 có liên quan đến bệnh nhân 1440 (trú tại Mang Thít, Vĩnh Long), đã xác định được 1 người dương tính là bệnh nhân 1451 (TP.HCM). Còn lại là 1 trường hợp ở quận 1 đang được cách ly tại bệnh viện nhiệt đới đã có kết quả xét nghiệm âm tính, một trường hợp ở Hóc Môn cũng được cách ly tập trung và có kết quả âm tính với COVID-19 và Kha là trường hợp còn lại.

Đã tìm thấy người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM cùng bệnh nhân 1440 tại xưởng gỗ quận 9

Sau khi cập nhật thông tin về nhóm người đi cùng với Kha dương tính COVID-19, chủ xưởng gỗ đã nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng quận 9 để hỗ trợ.

Hiện Kha cùng 14 người tiếp xúc gần đã được cách ly tại khu vực cách ly của quận 9 và tiến hành lấy kết quả xét nghiệm COVID-19. Khu vực nhà trọ của Kha cũng đã được phong tỏa.

Trong sáng 29/12, các cơ quan chức năng sẽ làm việc với Kha để tìm hiểu những nơi đến của người này, để có biện pháp ngăn ngừa COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp BN1140 và BN1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn), hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095, để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

PV

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương