Theo thông tin cảnh sát đăng tải trên Weibo, một "đối tượng đội mũ lưỡi trai và đeo mặt nạ" đã xông vào trường mẫu giáo tư thục ở huyện An Phúc vào khoảng 10h (giờ địa phương, 2h GMT - tức 9h theo giờ Việt Nam). Nghi phạm 48 tuổi vẫn chưa bị khống chế.
Trước đó, ngày 28/4, một trường mẫu giáo ở miền Nam Trung Quốc bị một người đàn ông cầm dao xông vào giết chết 2 trẻ em và làm bị thương 16 người khác.
Một người đàn ông họ Zeng, 24 tuổi, bắt đầu vụ tấn công vào khoảng 2h chiều tại trường mẫu giáo tư thục Jianle ở Xinfeng, một thị trấn có 50.000 dân ở TP Beiliu, phía Nam tỉnh Quảng Tây.
Cả giáo viên và học sinh đều là mục tiêu bị đâm chém, theo các phương tiện truyền thông địa phương. Có ít nhất 18 nạn nhân trong vụ tấn công.

Hình ảnh nghi phạm đang bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Twitter
Các video trên nhiều mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh những đứa trẻ khóc lóc, một số nằm bất động trên sân chơi có mái che. Các video này cũng cho thấy một người đàn ông, có lẽ là Zeng, bị cảnh sát khống chế bắt giữ.
Theo truyền thông Hồng Kông, bao gồm Oriental Daily và Apple Daily, nghi phạm đang làm thủ tục ly hôn và vợ anh ta làm việc tại trường học xảy ra vụ tấn công.
Gần đây, Trung Quốc đã trải qua một số vụ tấn công hàng loạt tại các trường học và trung tâm chăm sóc trẻ em ban ngày, chủ yếu là ở các thành phố nhỏ, nơi có tình trạng chăm sóc sức khỏe tâm thần khó khăn hơn.
Tháng 6/2020, một bảo vệ trường học đã đâm 39 trẻ em và nhân viên tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Quảng Tây.
Vào tháng 12-2020, ở quận Khai Viễn, tỉnh Liêu Ninh, một kẻ tấn công đã nhắm mục tiêu ngẫu nhiên vào những người đi bộ bên ngoài một trường học, giết chết 7 người và khiến 7 người khác bị thương.
(Nguồn: AFP/Reuters)











Cùng chuyên mục
Tập huấn toàn quốc công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI
GS.VS. Châu Văn Minh được trao danh hiệu Đại sứ Khoa học và Giáo dục Liên bang Nga
Đảo Nam - Charmora City “chiếm sóng” Nha Trang, căn hộ cao tầng lập tức “đắt hàng”
Tăng cường vận tải, siết chặt an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội xuân 2026
Gần 200 nhà khoa học quốc tế và trong nước thảo luận xu hướng công nghệ sinh học và năng lượng tại GCW 2026
Triển khai Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi: Gắn bảo hộ quyền với phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo