Đánh bại đối thủ, nữ sinh Ninh Bình trở thành nhà vô địch mới của 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Cô cũng là nữ sinh vô địch Olympia sau 8 năm các nam sinh thống trị vòng nguyệt quế.

Sáng 20/9, trận chung kết  Đường lên đỉnh Olympia  năm thứ 19 khép lại với trận chung kết giữa 4 nhà leo núi xuất sắc gồm: Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Trường THPT chuyên Nguyễn Du là Phan Tiến Tùng - Đăk Lăk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (Trường THPT thị xã Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT Chuyên đại học Sư phạm Hà Nội). 

4 thí sinh vào vòng chung kết Olympia 2020.
4 thí sinh vào vòng chung kết Olympia 2020 .

Sau 4 phần thi cực kỳ gay cấn, với 235 điểm, thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đã giành vòng nguyệt quế, chính thức trở thành quán quân thứ 20 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thu Hằng là nữ sinh duy nhất vào chung kết Olympia trong chín năm trở lại đây.

Ở phần thi Khởi động, Thu Hằng đã giành được 60 điểm đầu tiên. Trong khi đó, chàng trai Đắk Lắk xuất sắc rinh về 90 điểm cho quỹ điểm của mình, điểm số cao nhất trong số 4 thí sinh. Văn Ngọc Tuấn Kiệt có phần Khởi động không như ý khi chỉ đem về 30 điểm đầu tiên. Dũng Trí là chàng trai cuối cùng bước vào phần thi và có đươc 50 điểm. 

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cô gái Ninh Bình đã rất liều lĩnh khi ấn chuông trả lời chỉ sau 1 hàng ngang được lật mở. Quyết định này của Thu Hằng đã khiến cả trường quay và các điểm cầu nín thở bởi đây là cuộc thi vô cùng quan trọng. Và thật bất ngờ, "Thu Hằng ơi, Ninh Bình tự hào về em, Y tế chính là từ khóa chính xác", MC Diệp Chi hô lên. Cả trường quay như nổ tung trong tiếng reo hò của các cổ động viên đến từ Ninh Bình. Thu Hằng sung sướng, liên tục chỉ tay lên trời. Với việc trả lời đúng chướng ngại vật sau ô hàng ngang gợi ý đầu tiên, Thu Hằng bứt phá vươn lên dẫn đầu được 150 điểm sau 2 phần thi. 

Cuộc đua càng trở nên kịch tính khi ở phần thi Tăng tốc, đây được xem là phần thi "bứt phá", là cơ hội nâng điểm của cả 4 nhà leo núi. Kết thúc vòng thi, Thu Hằng tiếp tục dẫn đầu với 240 điểm. Vũ Quốc Anh đứng thứ 2 với 190 điểm. Tuấn Kiệt giành được 130 điểm và Dũng Trí 100 điểm.

Mở đầu phần thi Về Đích, Tuấn Kiệt chọn gói câu hỏi 20, 30, 30 điểm, và chọn ngôi sao hi vọng ở câu hỏi số 2 nhưng đã không trả lời thành công. Số điểm của Tuấn Kiệt sau phần thi này là 100 điểm.

Quốc Anh đang là thí sinh chạy đua với thí sinh Thu Hằng và em chọn 3 câu 30 điểm cùng ngôi sao hi vọng, tuy nhiên em đã không đưa ra câu trả lời đúng và dừng lại cuộc thi với 165 điểm.

Thu Hằng đang là thí sinh dẫn đầu trong đoàn leo núi, em thận trọng chọn gói câu hỏi 30 điểm. Và Hằng đã giành được 250 điểm sau 4 phần thi.

Dũng Trí chọn gói câu hỏi 20-30-30 và ngôi sao hi vọng ở câu hỏi đầu tiên nhưng em không đưa ra câu trả lời đúng, Thu Hằng ấn chuông giành quyền trả lời nhưng rất tiếc đó cũng là câu trả lời không chính xác.

Kết thúc 4 vòng thi, Nguyễn Thị Thu Hằng dẫn đầu với 235 điểm, Quốc Anh 165 điểm, Tuấn Kiệt 100 điểm, Dũng Trí 130 điểm.

Khoảng khắc cô gái chiến thắng.
Khoảng khắc cô gái chiến thắng.

Như vậy, Quán quân thứ 20 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã gọi tên Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A - Ninh Bình). Em sẽ nhận được giải thưởng là suất học bổng nước ngoài trị giá 40.000 USD cùng các phần thưởng khác.

Ngôi vị Á quân thuộc về Vũ Quốc Anh. Em nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Đồng hạng 3 là Văn Ngọc Tuấn Kiệt và Lưu Đào Dũng Trí. Hai em sẽ nhận được giải thưởng 50 triệu đồng/người.

Vào giây phút chiến thắng, các cổ động viên ở điểm cầu truyền hình ở Ninh Bình như vỡ oà. Bản thân Thu Hằng cũng rơi nước mắt.

Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh nữ đầu tiên lọt vào chung kết Olympia sau 8 năm. Ở cuộc thi tuần, cô ghi được 350 điểm - thành tích cao thứ 2 của thí sinh nữ tại Olympia 20 năm qua (tính đến hết trận 52 của năm thứ 20).

Thu Hằng là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về THPT Kim Sơn A. Nếu chiến thắng ở trận chung kết, nữ sinh sẽ trở thành nhà vô địch Olympia đầu tiên của tỉnh Ninh Bình.

Vòng nguyệt quế của Olympia 2020 được làm từ vàng thật thay vì mạ vàng như những năm trước. Trong video được chia sẻ trên Fanpage của “Đường lên đỉnh Olympia”, MC Minh Vũ giới thiệu: “Đây là vòng nguyệt quế vinh quang 20 năm của “Đường lên đỉnh Olympia” sơn son thiếp vàng, vàng 9999. Nhà vô địch sẽ đội chiếc vòng nguyệt quế này”.
Vòng nguyệt quế của Olympia 2020 được làm từ vàng thật thay vì mạ vàng như những năm trước. Trong video được chia sẻ trên Fanpage của “Đường lên đỉnh Olympia”, MC Minh Vũ giới thiệu: “Đây là vòng nguyệt quế vinh quang 20 năm của “Đường lên đỉnh Olympia” sơn son thiếp vàng, vàng 9999. Nhà vô địch sẽ đội chiếc vòng nguyệt quế này”.

Khác với 19 trận chung kết trước, phần thưởng của nhà tài trợ được tăng từ 35.000 USD lên 40.000 USD để phục vụ việc du học của quán quân (nơi học do thí sinh lựa chọn). Ngoài ra, tương tự các năm trước đó, Đại học Swinburne (Australia) sẽ trao học bổng 100%, 50%, 25% lần lượt cho thí sinh về nhất, nhì, ba theo học tại trường.

Đường lên đỉnh Olympia lên sóng lần đầu tiên vào ngày 21/3/1999 trên kênh VTV3. Trải qua 20 năm liên tục phát sóng, đây hiện là game show có tuổi đời lớn nhất của Đài THVN. Nhà vô địch năm đầu tiên đã gần 40 tuổi, còn người nhỏ nhất vừa tròn 18.

THUẬN TIỆN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương