Đảo Bali thu hút hàng triệu du khách nước ngoài mỗi năm và hòn đảo này đang cố gắng tận dụng sức hấp dẫn của mình để gia tăng nguồn thu và bảo vệ cảnh quan.
Thống đốc I Wayan Koster cho biết, du khách quốc tế chỉ phải nộp khoản thuế trên một lần trong suốt thời gian du lịch tại Bali. Ông cho biết khoản phí này sẽ phải được thanh toán bằng phương thức trực tuyến và sẽ áp dụng cho khách du lịch nước ngoài đến Bali từ nước ngoài hoặc từ các vùng khác của Indonesia, và không áp dụng với du khách người Indonesia.
Theo số liệu chính thức, hơn hai triệu khách du lịch đã đến thăm hòn đảo này vào năm ngoái khi Bali phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Hơn hai triệu khách du lịch đã đến thăm Bali vào năm ngoái. Ảnh: Bloomberg
Khi được hỏi liệu loại thuế mới có ngăn cản du khách hay không, Koster cho biết các nhà chức trách không tin rằng số lượng du khách sẽ giảm xuống, vì chính quyền địa phương sẽ sử dụng nguồn thu này cho môi trường, văn hóa và cải thiện cơ sở hạ tầng để việc du lịch đến Bali sẽ thuận tiện và an toàn hơn, du khách tới Bali sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Thiên đường du lịch này cũng tuyên bố sẽ xử lý những khách du lịch có hành vi không đúng mực sau một loạt sự cố bao gồm các hành vi thiếu tôn trọng đối với nền văn hóa chủ yếu của hòn đảo theo đạo Hindu.
Cơ quan nhập cư Bali đã trục xuất một phụ nữ Đan Mạch vào tháng trước sau khi cô này bị quay phim chụp hình trước công chúng khi đang lái xe máy.
Hồi tháng 4, một phụ nữ Nga cũng bị trục xuất khỏi hòn đảo này vì đăng một bức ảnh khỏa thân của mình trước một cây thiêng.
(Nguồn: SCMP)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường