Đi chợ “đúng màu” ở Hà Nội

Hoàng Toàn

Lực lượng chức năng phường Tân Mai (Hà Nội) đã vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông tại chợ Tân Mai, để hạn chế tập trung và phòng, chống dịch COVID-19.
Chợ Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), là chợ đầu tiên được lực lượng chức năng nơi đây kẻ vạch, phân luồng tại con đường dẫn vào chợ để hạn chế người vào chợ quá đông.
Chợ Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), là chợ đầu tiên được lực lượng chức năng nơi đây kẻ vạch, phân luồng tại con đường dẫn vào chợ để hạn chế người vào chợ quá đông.
Cổng chính lối vào chợ tại khu dân cư số 10 phường Tân Mai tập trung đông dân cư đi lại. Việc kẻ vạch, phân luồng tại chợ là một sáng kiến hay giúp hướng dẫn người dân đảm bảo giãn cách khi mua bán.
Cổng chính lối vào chợ tại khu dân cư số 10 phường Tân Mai tập trung đông dân cư đi lại. Việc kẻ vạch, phân luồng tại chợ là một sáng kiến hay giúp hướng dẫn người dân đảm bảo giãn cách khi mua bán.
 
Đoạn đường được phân luồng dài khoảng 100 m, phía 2 bên đường kẻ vạch trắng là các gian hàng buôn bán của tiểu thương, lực lượng chức năng phân lòng đường thành 2 làn, làn di chuyển sơn màu vàng và làn dừng lại sơn màu hồng để người dân  dễ nhận biết.
Đoạn đường được phân luồng dài khoảng 100 m, phía 2 bên đường kẻ vạch trắng là các gian hàng buôn bán của tiểu thương, lực lượng chức năng phân lòng đường thành 2 làn, làn di chuyển sơn màu vàng và làn dừng lại sơn màu hồng để người dân  dễ nhận biết.
Làn di chuyển vạch màu vàng dành cho người và phương tiện đi lại.
Làn di chuyển vạch màu vàng dành cho người và phương tiện đi lại.
Sáng kiến kẻ vẽ, phân luồng này được người dân nơi đây đồng tình ủng hộ.
Sáng kiến kẻ vẽ, phân luồng này được người dân nơi đây đồng tình ủng hộ.
 
Đi chợ “đúng màu” ở Hà Nội
Đa số người dân đều tuân thủ đúng vạch kẻ phân luồng khoảng cách khi đi chợ.
Đa số người dân đều tuân thủ đúng vạch kẻ phân luồng khoảng cách khi đi chợ.
Mỗi vị trí dừng lại được đánh dấu trên hình tròn màu hồng, khoảng cách mỗi vòng cách nhau khoảng 2 m.
Mỗi vị trí dừng lại được đánh dấu trên hình tròn màu hồng, khoảng cách mỗi vòng cách nhau khoảng 2 m.
Một số người dân vẫn chưa quen với việc đứng đúng ô màu hồng dành cho người mua.
Một số người dân vẫn chưa quen với việc đứng đúng ô màu hồng dành cho người mua.
Phía bên trong chợ Tân Mai là hẻm 240/19/4 cũng được các lực lượng chức năng sơn vẽ phân làn toàn bộ hẻm dài hơn 200 m.
Phía bên trong chợ Tân Mai là hẻm 240/19/4 cũng được các lực lượng chức năng sơn vẽ phân làn toàn bộ hẻm dài hơn 200 m.
Một số vạch kẻ phân luồng ở đây đã bị mờ đi do thời tiết và người dân, phương tiện di chuyển qua lại nhiều.
Một số vạch kẻ phân luồng ở đây đã bị mờ đi do thời tiết và người dân, phương tiện di chuyển qua lại nhiều.
Phía cuối hẻm các vạch phân luồng còn đầy đủ.
Phía cuối hẻm các vạch phân luồng còn đầy đủ.
Tuy nhiên, một số cửa hàng không đủ không gian bày bán đã lẫn chiếm sang vạch màu hồng dừng đỗ của người mua hàng.
Tuy nhiên, một số cửa hàng không đủ không gian bày bán đã lẫn chiếm sang vạch màu hồng dừng đỗ của người mua hàng.
Việc lấn chiếm này khiến các phương tiện dừng đỗ và người đi lại gây khó khăn, nhất là thời gian cao điểm.
Việc lấn chiếm này khiến các phương tiện dừng đỗ và người đi lại gây khó khăn, nhất là thời gian cao điểm.