Điểm du lịch khắp thế giới hoang vắng vì dịch COVID-19

NGỌC CHÂU

Từ Á sang Âu, các điểm đến nổi tiếng thế giới thường chật ních khách thì giờ đây sự hoang vắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong vài năm trở lại đây, từ thông dụng lớn nhất trong du lịch là tình trạng quá tải, được sử dụng để nói một số thành phố, điểm tham quan và điểm đến nổi tiếng đã trở nên quá phổ biến.

Nhưng giờ đây con lắc đang xoay theo hướng khác là kết quả của dịch bệnh do COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc và từ đó đã đi khắp thế giới, từ Nhật Bản, Hàn Quốc Ý đến Hoa Kỳ... và hiện nay theo trang CBS News, đến nay đã có gần 97.000 người ở hơn 80 quốc gia/vùng lãnh thổ đã nhiễm virus corona chủng mới, trong khi khoảng 3.300 người đã tử vong. Các ca nhiễm đã được ghi nhận ở nhiều châu lục từ châu Á cho tới châu Mỹ.

Trong khi nhiều người đang chọn ở trong nhà, hủy bỏ các chuyến đi và làm việc ở nhà giữa dịch COVID-19 , một số nhiếp ảnh gia gan dạ đang ghi lại những thành phố và thị trấn của họ trông như thế nào mà không có người dân.

  COVID-19 khiến đường phố trống rỗng: Tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc (ảnh), cư dân đã bị phong tỏa từ tháng 1 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, khiến đường phố thành phố bị bỏ hoang. Đây chỉ là một trong nhiều nơi mà ngành công nghiệp du lịch dừng lại.

COVID-19 khiến đường phố trống rỗng: Tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc (ảnh), cư dân đã bị phong tỏa từ tháng 1 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, khiến đường phố thành phố bị bỏ hoang. Đây chỉ là một trong nhiều nơi mà ngành công nghiệp du lịch dừng lại.

Theo một số chuyên gia trong ngành, COVID-19 có thể chứng minh là tác nhân tồi tệ nhất đối với ngành du lịch toàn cầu kể từ ngày đầu năm 2020.

Đó là bức tranh ảm đạm về ngành Du lịch toàn cầu trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19. Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) nhận định, ngành Du lịch đang ở giai đoạn cam go nhất, có thể tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Những tác động gần như ngay lập tức đối với ngành công nghiệp không khói đến từ sự sụt giảm khách du lịch Trung Quốc. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, ước tính có khoảng 200 triệu lượt khách Trung Quốc du lịch nước ngoài hằng năm, đồng thời đây cũng là đối tượng khách chi tiêu hàng đầu thế giới với khoảng 277 tỷ USD/năm.

  Sân bay quốc tế Hồng Kông: Dữ liệu khách truy cập cho tháng 2 cho thấy ít hơn 3.000 người mỗi ngày đi qua sân bay lớn này. Đây được xem là một sân bay bận bận rộn nhất châu Á.

Sân bay quốc tế Hồng Kông: Dữ liệu khách truy cập cho tháng 2 cho thấy ít hơn 3.000 người mỗi ngày đi qua sân bay lớn này. Đây được xem là một sân bay bận bận rộn nhất châu Á.

  Hakone Romancecar, Nhật Bản: Chuyến tàu du lịch giữa ga Hakone và Shinjuku ở Tokyo vẫn đang chạy, nhưng rất ít hành khách đi xe.

Hakone Romancecar, Nhật Bản: Chuyến tàu du lịch giữa ga Hakone và Shinjuku ở Tokyo vẫn đang chạy, nhưng rất ít hành khách đi xe.

Số liệu do Hội đồng Lữ hành và du lịch thế giới (WTTC) phối hợp cùng Công ty Nghiên cứu Oxford Economics tính toán sơ bộ cho thấy, dịch bệnh sẽ khiến du lịch toàn cầu thiệt hại ít nhất 22 tỷ USD do giảm chi tiêu từ du khách Trung Quốc. Chính quyền nước này đã kêu gọi người dân hoãn các chuyến du lịch nước ngoài nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn là những nơi phụ thuộc nhiều vào nguồn khách từ Trung Quốc đại lục, như các vùng lãnh thổ Hồng Kông và Macao (Trung Quốc), Campuchia, Philippines, Thái Lan...

Ngoài ra, ảnh hưởng tiêu cực có thể xuất phát từ việc sụt giảm lượng du khách từ các khu vực khác do cảm giác e ngại rủi ro, nhất là tại các quốc gia ghi nhận thêm trường hợp nhiễm và tử vong do dịch bệnh. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đã giảm đáng kể do dịch COVID-19.

  Bảo tàng Louvre, Paris: Bảo tàng nghệ thuật được du khách ghé thăm nhiều nhất trên thế giới đã đóng cửa trong vài ngày sau khi nhân viên phản đối vì sợ virus corona lây lan.

Bảo tàng Louvre, Paris: Bảo tàng nghệ thuật được du khách ghé thăm nhiều nhất trên thế giới đã đóng cửa trong vài ngày sau khi nhân viên phản đối vì sợ virus corona lây lan.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), giao thông hàng không toàn cầu ước tính giảm 4,7% trong năm nay do sụt giảm lượng du khách. Trong khi đó, tỷ lệ đặt phòng khách sạn cũng đã giảm 11% kể từ khi dịch bệnh bùng phát và khiến ngành công nghiệp không khói của thế giới thiệt hại ít nhất 3 tỷ USD.

  Quảng trường del delomo: Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, có nhiều chim hơn khách du lịch ở một trong những quảng trường mang tính biểu tượng nhất của Milan.

Quảng trường del delomo: Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, có nhiều chim hơn khách du lịch ở một trong những quảng trường mang tính biểu tượng nhất của Milan.

  Sân vận động Trung tâm thể thao Yuanshen: Tại Thượng Hải, một trận bóng đá gần đây đã diễn ra trong một sân vận động trống, không có khán giả đến xem.

Sân vận động Trung tâm thể thao Yuanshen: Tại Thượng Hải, một trận bóng đá gần đây đã diễn ra trong một sân vận động trống, không có khán giả đến xem.

Các hãng hàng không đã yêu cầu nhân viên nghỉ phép không lương vì nhiều tuyến bị hủy vô thời hạn, các khách sạn và điểm tham quan đã báo cáo việc đặt chỗ giảm mạnh. Ngoài ra, nhiều địa điểm nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm các công viên Disney ở Thượng Hải và Hồng Kông, đã đóng cửa với du khách .

Các địa điểm vui chơi công cộng thường chật cứng du khách, như khu phố Gion đẹp như tranh vẽ của Kyoto và Quảng trường St. Mark của Venice, giờ đây yên tĩnh lạ thường khi mọi người ở nhà như một biện pháp phòng ngừa dịch do virus lây lan.

  Khu nghỉ dưỡng Disneyland Hong Kong: Công viên chủ đề đóng cửa vào ngày 26/1 và chưa công bố ngày mở cửa trở lại.

Khu nghỉ dưỡng Disneyland Hong Kong: Công viên chủ đề đóng cửa vào ngày 26/1 và chưa công bố ngày mở cửa trở lại.

  Đền Kinkaku-ji, Nhật Bản: Một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Kyoto, ngôi đền vàng này nhận được rất ít du khách sau khi dịch COVID-19 tại Nhật Bản bùng phát.

Đền Kinkaku-ji, Nhật Bản: Một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Kyoto, ngôi đền vàng này nhận được rất ít du khách sau khi dịch COVID-19 tại Nhật Bản bùng phát.

  Sân bay quốc tế Bắc Kinh: Sân bay mới của Trung Quốc, khai trương vào tháng 9/2019, hiện gần như trống rỗng.

Sân bay quốc tế Bắc Kinh: Sân bay mới của Trung Quốc, khai trương vào tháng 9/2019, hiện gần như trống rỗng.

  Quảng trường Thánh Peter, Ý: Tại Ý, lượng đặt phòng khách sạn giảm hơn 50%.

Quảng trường Thánh Peter, Ý: Tại Ý, lượng đặt phòng khách sạn giảm hơn 50%.

  Sàn giao dịch du lịch quốc tế: Đây là sàn giao dịch các sự kiện lớn trong ngành du lịch hàng năm - Năm nay dự kiến ​​diễn ra tại Berlin đã bị hủy bỏ do COVID-19.

Sàn giao dịch du lịch quốc tế: Đây là sàn giao dịch các sự kiện lớn trong ngành du lịch hàng năm - Năm nay dự kiến ​​diễn ra tại Berlin đã bị hủy bỏ do COVID-19.

  Tokyo Dome: Tất cả các giải bóng chày chuyên nghiệp của Nhật Bản được tổ chức cho thi đấu và hoàn toàn không có cổ động viên đến xem.

Tokyo Dome: Tất cả các giải bóng chày chuyên nghiệp của Nhật Bản được tổ chức cho thi đấu và hoàn toàn không có cổ động viên đến xem.

Nguồn: CNN