Giống như một số nhà sản xuất hàng tiêu dùng khác, công ty đã liên tục tăng giá sản phẩm để chống lại chi phí nguyên liệu và bao bì tăng cao cũng như áp lực về tiền lương.
Giám đốc điều hành Noel Wallace cho biết: "Chi tiêu quảng cáo đã tăng đáng kể trong quý để thúc đẩy sức khỏe thương hiệu và hỗ trợ cho hoạt động định giá và đổi mới mạnh mẽ của chúng tôi. Mức đầu tư mạnh mẽ sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm khi chúng tôi làm việc để mang lại mức tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ".
Người khổng lồ về hàng tiêu dùng Procter & Gamble (PG.N) đã vượt qua kỳ vọng về doanh số bán hàng vào thứ Sáu, do nhu cầu đối với các sản phẩm tẩy rửa và khăn giấy của họ vẫn không giảm mặc dù giá đã tăng nhiều lần.
Colgate-Palmolive cũng đứng đầu ước tính của Phố Wall về doanh thu và lợi nhuận trong quý 2.

Kem đánh răng nhãn hiệu Colgate được trưng bày tại cửa hàng Safeway ở Wheaton, Maryland tháng 2/2015. Ảnh: Reuters
Bắc Mỹ, nơi chiếm 20% doanh số bán hàng của công ty, đã chứng kiến sự sụt giảm nhẹ thị phần trong danh mục kem đánh răng và bàn chải đánh răng, ngay cả khi nhu cầu đối với phân khúc chăm sóc cá nhân và gia đình vẫn ổn định.
Colgate-Palmolive dự kiến doanh số bán hàng hàng năm sẽ tăng từ 5% đến 7%, so với dự báo trước đó là tăng trưởng 4% đến 6%.
Doanh số bán hàng hữu cơ cho thương hiệu Hill Pet Nutrition, đóng góp 22% vào doanh thu của công ty, tăng 10,5% trong quý, do nhu cầu ở Mỹ và Châu Âu. Theo dữ liệu của Refinitiv, tổng doanh thu hàng quý của nó đã tăng khoảng 8% lên 4,82 tỷ USD, so với ước tính của các nhà phân tích là 4,69 tỷ USD.
(Nguồn: Reuters)













Cùng chuyên mục
Triệt lông giá bao nhiêu? Chi phí triệt lông các vùng 2026
10 triệu nên mua điện thoại nào? Top 10 lựa chọn đáng tiền mùa tựu trường 2026
Phòng khám Đa khoa Cộng Đồng: Uy tín, hiệu quả, chuyên nghiệp
D2 Events kết nối doanh nghiệp qua những chương trình sự kiện
Những vấn đề ứng viên gặp phải khi tìm việc không đúng định hướng
Lý do nhiều người bỏ qua iPhone 16 để chờ iPhone 17