Dữ liệu này tuân theo quyết định của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) vào tuần trước về việc bắt đầu cắt giảm hoạt động mua trái phiếu khổng lồ của mình, đồng thời sẽ công bố kế hoạch chi tiết vào tháng tới về việc giảm bảng cân đối kế toán gần 5 nghìn tỷ USD.
Các đơn đặt hàng cốt lõi đã giảm 2,9% so với tháng trước trong tháng 4, so với mức giảm 3,1% mà các nhà kinh tế dự đoán trong cuộc thăm dò của Reuters, mức giảm đầu tiên trong ba tháng. Đây là chuỗi dữ liệu có tính biến động cao được coi là chỉ báo về chi tiêu vốn trong sáu đến chín tháng tới.
Văn phòng Nội các đưa ra đánh giá về các đơn đặt hàng máy móc có dấu hiệu tăng không thay đổi.

Một công nhân kiểm tra máy móc tại một nhà máy ở Higashiosaka, Nhật Bản ngày 23/6/2022. Ảnh: Reuters
Các công ty Nhật Bản có xu hướng lập kế hoạch chi tiêu lớn để thúc đẩy nhà máy và thiết bị nhưng thường chậm thực hiện do triển vọng kinh tế không chắc chắn.
Sự suy yếu của đồng yên không giúp ích nhiều cho đầu tư vốn trong nước do các doanh nghiệp Nhật Bản có xu hướng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nơi có nhu cầu mạnh hơn.
Tính theo lĩnh vực, đơn đặt hàng cốt lõi từ các nhà sản xuất đã giảm 11,3% so với tháng trước trong tháng 4, trong khi đơn đặt hàng từ các nhà sản xuất phi sản xuất tăng 5,9% trong cùng kỳ.
Trong tháng 3, các nhà sản xuất đã tăng 19,4% và các công ty phi sản xuất giảm 11,3% so với tháng trước.
So với một năm trước, số đơn đặt hàng cốt lõi đã tăng 0,7% trong tháng 4.
(Nguồn: Reuters)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường