Đón tin giảm 50% phí trước bạ, sản xuất ô tô trong nước tăng mạnh

Hoạt động sản xuất ô tô trong nước có những phản ứng tích cực trước thông tin giảm 50% lệ phí trước bạ từ đầu tháng 7.

Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy trong tháng 6, sản lượng ô tô nội địa của Việt Nam ước đạt 34.500 xe, tăng 25% so với sản lượng 27.600 xe ghi nhận hồi tháng 4.

Hoạt động sản xuất ô tô lắp ráp trong nước có dấu hiệu phục hồi phần lớn nhờ vào những phản ứng tích cực trước thông tin giảm 50% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ ngày 28/6 đã chính thức ra thông báo về việc giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1/7 hết năm nay như Nghị định của Bộ Tài chính trình trước đó.

Từ ngày 1/1/2024, mức lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022 ngày 15/1/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Đón tin giảm 50% phí trước bạ, sản xuất ô tô trong nước tăng mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Việc giảm phí trước bạ được đánh giá giúp góp phần kích thích tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đợt hồi phục trong tháng 6 góp phần giúp tổng sản lượng ô tô nội địa tại Việt Nam ước đạt 168.700 xe sau nửa năm, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Zing.

Dù vẫn chưa thể lạc quan về nguồn cung, phản ứng tích cực từ hoạt động sản xuất ô tô trong nước cũng phần nào khiến lượng ô tô nhập khẩu có sự tăng trưởng nhẹ trong tháng 6.

Cụ thể, báo cáo từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy ô tô nhập khẩu trong tháng 6 ước đạt 8.000 xe, tăng trưởng nhẹ so với 7.608 xe hoàn tất thủ tục thông quan hồi tháng 5 theo số liệu của Tổng cục Hải quan.

Tính từ đầu năm, tổng số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 69.954 chiếc với tổng giá trị kim ngạch hơn 1,6 tỷ USD, tăng nhẹ về lượng và trị giá so với nửa đầu năm ngoái, theo Dân trí.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 6, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 34.500 xe, tăng hơn 28% so với mức sản lượng 27.600 xe của tháng 5. Con số này cũng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất năm nay.

Tháng thứ 3 liên tiếp, hoạt động sản xuất ô tô trong nước có tăng trưởng. Tuy nhiên, với sản lượng cộng dồn 6 tháng đạt 168.700 chiếc, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vẫn giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung, tổng nguồn cung ô tô cho thị trường Việt Nam trong tháng 6 ước đạt 42.500 xe, tương đương mức tăng trưởng 20,7% so với số liệu của kỳ báo cáo liền trước.

(Tổng hợp)

AN LY