Đông đảo người ủng hộ lo lắng, cầu nguyện cho Tổng thống Trump

NGỌC CHÂU

Những người ủng hộ Tổng thống Trump đứng bên ngoài Trung tâm Y tế Walter Reed ở Bethesda, Maryland để cầu chúc cho ông sớm bình phục, sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.

Những ngày qua đã chứng tỏ không thể đoán trước được đối với chính quyền Trump khi họ phải chiến đấu với cả bệnh tật và số phiếu thăm dò suy giảm chỉ một tháng trước cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 11.

Theo Daily Mail, tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 thông báo ông và vợ - đệ nhất phu nhân Melania Trump, đã mắc COVID-19. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó được chuyển tới bệnh viện quân đội Walter Reed ở ngoại ô Washington để điều trị bệnh.

Trong cuộc họp báo hôm qua, các bác sĩ tại bệnh viện Walter Reed cho biết, sau 24 giờ điều trị, tình hình sức khỏe của ông Trump rất tốt. Ông đã hết sốt, không khó thở.

Một số ít những người ủng hộ Tổng thống Trump đã tập trung bên ngoài bệnh viện Walter Reed để gửi lời chúc sức khỏe tới ông, mong ông chóng bình phục. Ảnh: EPA.
Một số ít những người ủng hộ Tổng thống Trump đã tập trung bên ngoài bệnh viện Walter Reed để gửi lời chúc sức khỏe tới ông, mong ông chóng bình phục. Ảnh: EPA.
  Nhiều chiếc thuyền đã đến vùng biển Fort Lauderdale, Florida, nơi họ tổ chức cuộc diễu hành để vinh danh tổng thống. Ảnh: AFP.

Nhiều chiếc thuyền đã đến vùng biển Fort Lauderdale, Florida, nơi họ tổ chức cuộc diễu hành để vinh danh tổng thống. Ảnh: AFP.

Tại Thành phố New York, mọi người tụ tập gần rạp chiếu phim Regal ở Đảo Staten để cầu nguyện cho Tổng thống Trump sau chẩn đoán mắc COVID-19. Ảnh: Reuters.
Tại Thành phố New York, mọi người tụ tập gần rạp chiếu phim Regal ở Đảo Staten để cầu nguyện cho Tổng thống Trump sau chẩn đoán mắc COVID-19. Ảnh: Reuters.
   Daniela Taomorina ở Đảo Staten cầu nguyện cho ông Trump trong cuộc tuần hành ở Staten Island, New York ngày 3/10. Ảnh: Reuters.

 Daniela Taomorina ở Đảo Staten cầu nguyện cho ông Trump trong cuộc tuần hành ở Staten Island, New York ngày 3/10. Ảnh: Reuters.

Một nhóm nhỏ người ửng hộ sau khi Tổng thống Trump xác nhận ông mắc COVID-19 và sau đó được vận chuyển từ Nhà Trắng đến Trung tâm Y tế Walter Reed. Ảnh: EPA.
Một nhóm nhỏ người ửng hộ sau khi Tổng thống Trump xác nhận ông mắc COVID-19 và sau đó được vận chuyển từ Nhà Trắng đến Trung tâm Y tế Walter Reed. Ảnh: EPA.
  Những người ủng hộ cầm bảng cầu chúc ông Trump sớm bình phục - Ảnh: EPA

Những người ủng hộ cầm bảng cầu chúc ông Trump sớm bình phục - Ảnh: EPA

 

Một người đàn ông đến bên ngoài Trung tâm Y tế Walter Reed ở Maryland. Ành: EPA.
Một người đàn ông đến bên ngoài Trung tâm Y tế Walter Reed ở Maryland. Ành: EPA.
 Những người ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách vẫy tay chào các phương tiện đi qua và giơ biển chúc ông khỏe mạnh bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Ảnh: EPA.
 Những người ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách vẫy tay chào các phương tiện đi qua và giơ biển chúc ông khỏe mạnh bên ngoài Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Ảnh: EPA.

  Người ủng hộ đeo mặt nạ ông Trump trong cuộc diễu hành bằng thuyền tại Florida - Ảnh: AFP

Người ủng hộ đeo mặt nạ ông Trump trong cuộc diễu hành bằng thuyền tại Florida - Ảnh: AFP

Một đứa trẻ cầm biểu ngữ Trump-Pence 2020 khi ngồi trên vai cha mình ở Đảo Staten. Ảnh: Daily Mail.
Một đứa trẻ cầm biểu ngữ Trump-Pence 2020 khi ngồi trên vai cha mình ở Đảo Staten. Ảnh: Daily Mail.
  Một người ủng hộ giơ cao cờ Mỹ ủng hộ Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Một người ủng hộ giơ cao cờ Mỹ ủng hộ Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.