Đầu tiêh là khu xử lý rác Vĩnh Tân (Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), với diện tích 10ha, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các dự án xử lý rác thải.

Thứ hai là khu mỏ đá đóng cửa tại TP. Biên Hòa. Trên địa bàn thành phố có từ 7 đến 10 mỏ đá đã đóng cửa, được quy hoạch thành đất thương mại dịch vụ. Trong đợt này, hai mỏ đá gần núi Châu Thới và tại phường Bửu Hòa được chọn để đấu giá. Việc này không chỉ giải quyết vấn đề đổ trộm rác thải mà còn tận dụng hiệu quả quỹ đất.
Thứ ba là thửa đất số 222 (Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã được quy hoạch thành đất thương mại dịch vụ và nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Trảng Bom.
Cuối cùng là khu dân cư Lộc Thịnh cũ (Xã Long Đức, huyện Long Thành) với diện tích hơn 77ha, có giá trị lớn nhất và được đánh giá có khả năng đấu giá thành công cao nhất. Sở TNMT đã đề nghị hủy bỏ quyết định giao đất cho Công ty CP Lộc Thịnh và chuyển giao đất về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tổ chức đấu giá.
Sở TNMT cho biết, để khu đất tại huyện Long Thành có thể đấu giá trong năm nay, Sở Xây dựng cần cung cấp thông tin dự kiến tổng mức đầu tư dự án. UBND huyện Long Thành cần bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai phải khẩn trương thanh lý cây cao su và bàn giao mặt bằng.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường