Theo đó, khu vực phát triển đô thị khu vực 1 có diện tích hơn 500 ha và bao gồm toàn bộ các khu phố 4 và 5, một phần các khu phố 1, 2, 3 của thị trấn Trảng Bom, và một phần của xã Đồi 61 thuộc huyện Trảng Bom. Khu vực này đóng vai trò trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và xã hội của huyện Trảng Bom.
Kế hoạch phát triển đô thị khu vực 1 sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn, bao gồm giai đoạn 1 đến năm 2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026-2030. Tổng vốn đầu tư ước tính cho 3 nhóm dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dự án phát triển đô thị trong khu vực này là khoảng 3.000 tỷ đồng.

Khu vực phát triển đô thị khu vực 2 có diện tích khoảng 466 ha và bao gồm một phần các khu phố 1, 2, 3 của thị trấn Trảng Bom và một phần các xã Quảng Tiến, Đồi 61, Sông Trầu thuộc huyện Trảng Bom.
Khu vực này được xem là mở rộng đô thị và nhằm bổ sung các chức năng cho khu vực trung tâm hiện tại.
Dự án phát triển đô thị 2 bao gồm xây dựng nhà ở mới, các công trình công cộng (y tế, văn hóa, giáo dục), khu hỗn hợp thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, cơ sở thể dục thể thao, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các cơ sở đầu mối. Tổng nguồn lực phát triển dự kiến cho 3 nhóm dự án tại khu vực này là hơn 3.400 tỷ đồng.
Theo quy hoạch chung đô thị Trảng Bom đến năm 2040, đô thị này sẽ được phát triển thành đô thị loại 3 với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của huyện, trung tâm công nghiệp đa ngành tập trung, trung tâm tiếp vận và kho vận phía Đông, trung tâm giải trí, thể dục thể thao, và du lịch sinh thái cấp vùng trong khu vực TP.HCM.













Cùng chuyên mục
Những thay đổi nhỏ trong phòng ngủ giúp cả gia đình ngủ ngon hơn mùa hè
Dịch vụ massage trị liệu của Glow tại Thái Lan thu hút khách hàng hiện đại
Giải pháp máy phát điện Yuchai chính hãng, chất lượng tại Hưng Thịnh Phát
Top 10 địa chỉ in túi giấy tại TPHCM giá rẻ, uy tín, lấy ngay
“Có tiền thì phải chơi sim đắt, sim VIP” - Quan niệm dùng sim sai lầm của giới trẻ
Quán cafe mới mở nên đầu tư đồng phục như thế nào để tối ưu chi phí?