Theo văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco được gia hạn thêm 482 ngày để triển khai xây dựng dự án khu dân cư thương mại nói trên do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.
Thời điểm kéo dài thời gian đã gia hạn được tính từ ngày UBND tỉnh có quyết định đồng ý cho gia hạn.
Trường hợp hết thời gian trên, nếu Tập đoàn Bitexco chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Phối cảnh dự án của Tập đoàn Bitexco tại Đồng Nai.
UBND tỉnh Đồng Nai giao Tập đoàn Bitexco khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục và triển khai hoàn thành dự án theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ được phê duyệt, gia hạn.
Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án trong thời gian được gia hạn.
Sau thời gian này, nếu chủ đầu tư không triển khai xây dựng theo quy định sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.
Cục thuế Đồng Nai được giao rà soát, xác định và thông báo mức nghĩa vụ tài chính với thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai thực hiện dự án để Tập đoàn Bitexco nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định (nếu có).
UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với UBND xã Phú Hội theo dõi việc thực hiện dự án trong thời gian được gia hạn để báo cáo tiến độ với UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường giám sát.
Trước đó 15/9, UBND Hà Nội cũng thông báo thu hồi gần 5,3 ha đất tại dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) do Công ty cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư.
Tập đoàn Bitexco, thành lập năm 1985 do ông Vũ Quang Hội làm chủ tịch hội đồng quản trị, tiền thân là một công ty dệt tại Thái Bình. Sau gần 40 năm hoạt động, Bitexco trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành gồm bất động sản, điện và sản xuất với hơn 3.000 cán bộ, nhân viên làm việc ở Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Thái Bình và tại các công trình, dự án lớn trên khắp cả nước.
Bitexco sở hữu Bitexco Financial Tower (TP.HCM), Khu đô thị The Manor (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), khách sạn JW Marriott Hanoi và một số dự án tại Lào Cai, Huế...
Kết thúc năm 2022, Bitexco ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 1.014 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỷ năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.954 tỷ đồng, tăng 196%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 1.913 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với năm 2021.
Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Bitexco ghi nhận khoảng 26.546 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường