Đồng USD giảm nhẹ sau phiên tăng đầu tuần

Giá USD hôm nay 1/2 giảm nhẹ khi các nhà đầu tư có động thái tìm kiếm lợi nhuận sau khi đồng bạc xanh chạm đỉnh một năm rưỡi vào cuối tuần trước.

Đầu giờ sáng nay, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,65% xuống 96,632.

Tỷ giá USD ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2021 khi các nhà đầu tư có động thái tìm kiếm lợi nhuận sau khi đồng bạc xanh chạm mức cao nhất trong một năm rưỡi vào cuối tuần trước, theo Reuters.

Với việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) báo hiệu rõ ràng rằng cơ quan này có ý định tăng lãi suất sớm nhất vào cuộc họp chính sách ngày 15-16/3, thị trường kỳ vọng sẽ có khoảng khoảng 5-7 đợt nâng lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, vào cuối ngày thứ Hai (31/1), các quỹ tương lai của FED cho thấy khả năng chỉ diễn ra 5 lần tăng lãi suất trong năm 2022, tương đương với việc nâng khoảng 121 điểm lãi suất cơ bản.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng chỉ ra 17% khả năng tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 3, giảm từ mức cao nhất là 32% đạt được vào tuần trước.

Chủ tịch FED Atlanta, Raphael Bostic, nhận định FED có thể tăng lãi suất lên 0,5% nếu lạm phát vẫn ở mức cao.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, lưu ý đồng USD có thể bắt đầu chứng kiến xu hướng đi xuống khi các nền kinh tế lớn khác ngoài Mỹ đang phát triển tích cực hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Hiện tại, các nhà đầu tư chờ đợi bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 4/1 để có thêm tin tức về định hướng của FED trong việc thắt chặt chính sách. Bảng lương của Mỹ được dự báo có mức tăng 153.000 việc làm trong tháng 1, giảm so với mức 199.000 ghi nhận trong tháng 12/2021, với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 3,9%.

Theo Joe Manimbo, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Western Union Business Solutions tại Washington, đồng bạc xanh dường như đã đạt đỉnh vì báo cáo việc làm sắp được phát hành sẽ cho thấy tình trạng tuyển dụng ảm đạm trong tháng vừa qua.

Ngày 28/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.099 VND/USD, tăng mạnh 29 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.050 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.470 - 22.530 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.740 - 22.800 VND/USD. 

Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở mức 23.360 - 23.430 VND/USD.

(Tổng hợp)

AN LY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương