Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 1/4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 241 điểm, tương đương 0,6% và đóng cửa ở mức 39.567 điểm. Chỉ số S&P 500 sụt 0,2% xuống 5.244 điểm.
Ở chiều ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,11%, kết phiên ở mức 16.397 điểm.
Các nhà đầu tư vẫn thận trọng về tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như đến khi nào các ngân hàng trung ương mới đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Ngày 29/3, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh mẽ và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu.
"Điều này đồng nghĩa rằng chúng tôi không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất", ông Powell nói.
"Nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, thị trường lao động vẫn ổn định. Đồng thời, lạm phát đang đi xuống. Chúng tôi sẽ cẩn thận về quyết định này", ông tiếp tục.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 1/4/2024. Ảnh: Reuters
Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác xuất 58% rằng Fed sẽ hạ lãi suất lần đầu tiên trong cuộc họp tháng 6.
Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vào ngày 1/4 khi nhà đầu tư xem xét những nhận định trước đó của ông Powell và số liệu lạm phát quan trọng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cuối phiên tiến gần 13 điểm cơ bản lên 4.319%.
Nhà đầu tư đã phản ứng với số liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, vốn được công bố trong thời gian thị trường đóng cửa vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday). PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cho thấy lạm phát tháng 2 tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước, trùng khớp với dự báo. Bộ Thương mại Mỹ cho biết so với tháng trước, lạm phát tăng 0.3%.
Các chỉ số chính đã khép lại quý đầu năm với kết quả thuận lợi. S&P 500 vọt lên 10,2%, đánh dấu quý I tốt nhất kể từ năm 2019, còn Dow Jones tăng 5,6% và Nasdaq Composite đi lên 9,1%.
Phố Wall cũng khép lại một tháng 3 mạnh mẽ, kéo dài chuỗi tăng điểm sang tháng thứ 5 liên tiếp. Kết quả trên đã đưa Dow Jones gần chạm mốc 40.000 điểm. Tuy nhiên, đà giảm ngày 1/4 đã kéo chỉ số này khỏi cột mốc trên.
Bà Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng toàn cầu của LPL Financial, cho biết: "Thị trường đang trong trạng thái mua quá mức (overbought). Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy một đợt thoái lui. Vào thời điểm đó, phe gấu sẽ xuất hiện và cho rằng thị trường sẽ giảm sâu chứ không chỉ điều chỉnh lành mạnh".
"Thị trường cần một sự điều chỉnh để bắt đầu thấy nhiều tiền hơn đến từ các tài khoản thị trường tiền tệ và để cảm thấy mang tính xây dựng hơn", bà Krosby nói thêm.
(Nguồn: CNBC)







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường