Du lịch Khánh Hòa dự đón 9 triệu lượt khách du lịch năm 2024

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng đầu tư, ra mắt các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách.

Không dừng lại, thỏa mãn với kết quả đạt được của năm 2023, năm nay (2024), ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục đầu tư chiến lược để kích cầu, thu hút du khách và phấn đấu với mục tiêu dự đón 9 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt trên 40.000 tỷ đồng...

Có thể nói, năm 2022, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đều bơi trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Bước sang năm 2023, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã từng bước hồi sinh và tiến triển đáng kể sau thảm họa đại dịch Covid-19 tưởng chừng tê liệt.

Ngành Du lịch Khánh Hòa tổ chức đón chuyến bay đầu tiên đen Khánh Hòa năm mới Giáp Thìn
Ngành Du lịch Khánh Hòa tổ chức đón chuyến bay đầu tiên đen Khánh Hòa năm mới Giáp Thìn

So với năm 2022, năm 2023 Khánh Hòa đã đón hơn 7,2 triệu lượt khách (tăng 181,6%), trong đó có 2,4 triệu lượt khách quốc tế (tăng gấp 8 lần); Doanh thu du lịch đạt trên 33.000 tỷ đồng, tăng 142,8%... Đó là sự nổ lực vượt trội không chỉ của cả hệ thống chính trị, mà còn là thành qủa bức phá của tất cả doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại tại tỉnh Khánh Hòa. Không dừng lại, thỏa mãn với kết quả trên, năm nay (2024), ngành du lịch Khánh Hòa tiếp tục đầu tư chiến lược để kích cầu, thu hút du khách và phấn đấu với mục tiêu dự đón 9 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch đạt trên 40.000 tỷ đồng...

Trong năm 2023, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh, đặc sản, tiềm năng thế mạnh của vùng đất Xứ Trầm hương… Ngoài tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật và thể thao, ngành Du lịch còn phối hợp với ngành Hàng không mở thêm các đường bay mới, thu hút du khách và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho mọi du khách từ nhiều nước trên thế giới muốn đến Khánh Hòa như Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakistan, Thái Lan… Nhờ đó, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục.

Hòn Chồng Nha Trang- một trong những danh lam nổi tiếng trên vịnh Nha Trang, được đông đảo du khách nước ngoài ưa thích
Hòn Chồng Nha Trang- một trong những danh lam nổi tiếng trên vịnh Nha Trang, được đông đảo du khách nước ngoài ưa thích

Song song với tiếp tục phát huy chiến lược hiệu quả, năm nay, tỉnh Khánh Hòa còn có kế hoạch tổ chức các sự kiện quảng bá với qui mô lớn, độc đáo hơn nữa, tạo nên  thương hiệu cho du lịch Xứ Trầm Hương- Khánh Hòa như: tổ chức Lễ hội vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2024, Liên hoan quốc tế nhạc Jazz…

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng đầu tư, ra mắt các sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách như du lịch ban đêm ở Vinpearl Harbour; tour du lịch khám phá Kong Forest kết hợp tham quan Nhà bác sĩ A.Yersin ở Hòn Bà... Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Khánh Hòa nhằm đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch về đêm phục vụ du khách. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đánh giá những tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng theo định hướng quy hoạch của địa phương và tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng điểm du lịch mới gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của xứ trầm hương.

Làng nghề Trường Sơn Nha Trang- nơi hội tụ nhiều nét văn hóa truyền thống địa phương được du khách trong và ngoài nước tham quan trong 2 năm qua
Làng nghề Trường Sơn Nha Trang- nơi hội tụ nhiều nét văn hóa truyền thống địa phương được du khách trong và ngoài nước tham quan trong 2 năm qua

Đặc biệt, hàng năm Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đều tổ chức nhiều Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp du lịch đang hoạt động trên địa bàn. Đây chính là diễn đàn tháo gỡ những nút thắt,vướng mắc của doanh nghiệp với cơ chế trong hoạt động kinh doanh du lịch; là cơ hội để doanh nghiệp lĩnh hội những vấn đề về chính sách ưu tiên về tài chính, thuế cho các doanh nghiệp làm du lịch, nhất là kinh tế đêm; kiến nghị về tăng cường kết nối hoặc khai thông các tuyến giao thông công cộng, nhất là các tuyến giao thông trung tâm, cao điểm và hoạt động ban đêm phục vụ khách du lịch,…

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp vừa qua 
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp vừa qua 

Hội nghị gặp mặt, đối thoại này cũng chính là nhịp cầu kết nối khắn khít hơn giữa lãnh đạo chính quyền với doanh nghiệp, lắng nghe, chia sẻ và chuyển tải thông điệp...  Tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch năm nay (08/03/2024), với trên 150 doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh:  Chúng tôi biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh trong thời gian qua. Chúng tôi rất mong muốn các doanh nghiệp và nhân dân sẽ hưởng ứng, quảng bá các sự kiện du lịch sắp diễn ra. Sở Du lịch cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiều chương trình, hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá các điểm tham quan, du lịch; tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm; tăng cường chuyển đổi số trong ngành Du lịch, nhất là việc xây dựng trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ du lịch, phần mềm hướng dẫn viên du lịch ảo trên thiết bị di động, bản đồ số du lịch…  Ông cũng đề nghị, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa kêu gọi các doanh nghiệp du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch mới để kích cầu du lịch, đặc biệt là nghiên cứu khai thác tour du lịch “Theo dấu chân bác sĩ Yersin”; đồng thời, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác phát triển du lịch với các địa phương khác; ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới, tăng hiệu quả trong công tác quảng bá hình ảnh, thương hiệu và chương trình kích cầu...

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen biểu dương các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực cho ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2023
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen biểu dương các doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực cho ngành du lịch Khánh Hòa trong năm 2023

Tại hội nghị năm nay, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức trao tặng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý và tổ chức hoạt động du lịch năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa; tổ chức trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 9 cá nhân công tác ở các sở, ban, ngành đã có thành tích xuất sắc trong việc phối hợp triển khai Chương trình hành động du lịch Khánh Hòa năm 2023; tặng bằng khen cho 2 cá nhân Sở Du lịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023; tặng bằng khen cho 12 doanh nghiệp, 7 cá nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Quỳnh Mỹ

Sở Du lịch TP.HCM đề xuất rút ngắn thời gian xuất nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Du lịch TP.HCM đề xuất rút ngắn thời gian xuất nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Du lịch TP.HCM đề xuất tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 trong quá trình xuất nhập cảnh-cấp thị thực tại cửa khẩu nhằm giảm thiểu thời gian chờ đợi của du khách tại Tân Sơn Nhất.