Cứu hộ ở Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể thứ 17

Đến 10h ngày 19/10, lực lượng cứu hộ vụ sạt lở ở Quảng Trị khiến 22 người mất tích đã đưa được thi thể thứ 17 ra khỏi đống đổ nát.

Lực lượng chức năng đã đưa được thi thể thứ 17 ra khỏi đống đổ nát. Trời tiếp tục đổ mưa nhưng công tác tìm kiếm vẫn đang khẩn trương triển khai. Tại hiện trường, khối lượng đất đá từ vách núi đổ sập xuống khu vực đoàn cán bộ chiến sỹ gặp nạn rất lớn, trải dài hàng trăm mét, khiến công tác cứu hộ cứu nạn vô cùng khó khăn. Thân nhân người gặp nạn cũng có mặt ở đây để đợi tin tức, nhận dạng người thân.

Liên quan đến vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, sáng 19/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị biết, lực lượng chức năng đã đưa ra nạn nhân thứ 15 ra ngoài, theo nguồn tin trên báo Giao Thông.

Đồng thời, các lực lượng chức năng đã thông tuyến đường vào hiện trường vụ sạt lở để xe cứu thương di chuyển vào đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ về một bệnh viện tại TP. Đông Hà.

Thi thể thứ 15 trong vụ sạt lở tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) thuộc tỉnh Quảng Trị đã được đưa ra ngoài. Ảnh: VTC news
Thi thể thứ 15 trong vụ sạt lở tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) thuộc tỉnh Quảng Trị đã được đưa ra ngoài. Ảnh: VTC news

Đến 8h10, Đoàn xe cứu thương chở các nạn nhân có xe cảnh sát dẫn đường hướng từ hiện trường lăn bánh trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây ra đến ngã 3 xã Hướng Tân- Hướng Linh để ra thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) rễ QL9 về Đông Hà.

Xe cứu thương được điều động để di chuyển các thi thể của cán bộ, chiến sĩ gặp nạn đến một bệnh viện tại TP. Đông Hà. Ảnh: báo Giao Thông
Xe cứu thương được điều động để di chuyển các thi thể của cán bộ, chiến sĩ gặp nạn đến một bệnh viện tại TP. Đông Hà. Ảnh: báo Giao Thông

Trước đó, đến 17h ngày 18/10 lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm được 14/22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu IV (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Trong tối qua (18/10), tại khu vực xảy ra sự việc vẫn có mưa lớn và theo ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đang ở hiện trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân gặp nhiều khó khăn và phải tạm dừng.

Trước đó, theo nguồn tin trên VTC news, vào khoảng 1h sáng 18/10, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra khiến 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, máy móc nỗ lực cứu hộ, tìm kiếm thi những người mất tích. Ngay trong đêm, có 5 người trong vụ sạt lở đã được cứu ra an toàn, 15 người vẫn còn bị vùi trong đống đổ nát.

Đến 18h chiều 18/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm được 14/22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu IV (đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị).

Đến 7h30, có 3 xe cứu thương rời khỏi khu vực những cán bộ chiến sĩ gặp nạn, hướng thẳng về TT.Khe Sanh (Hướng Hóa). Lực lượng an ninh được thắt chặt, nghiêm cấm người dân tụ tập, tiếp cận với hiện trường. Nguồn: Báo Giao thông.
 Nguồn: Báo Giao thông.

Theo VietnamNet, danh tính của 22 chiến sĩ gặp nạn thuộc Đoàn 337 gồm:

1.Lê Văn Quế (SN 1971, Thanh Hóa): Chủ nhiệm hậu cần

2. Lê Đức Thiện (SN 1980, Thanh Hóa): Quản lý

3. Lê Hương Trà (SN 1984, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Lái xe.

4. Trần Văn Toàn (SN 1983, Yên Thành, Nghệ An): Lái xe

5. Nguyễn Văn Thu (SN 1984, Yên Thành, Nghệ An): Lái xe

6. Trần Quốc Dũng (SN 1984, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh): Nuôi quân

7. Lê Cao Cường (SN 1983, Nghệ An): Nhân viên xăng dầu

8. Nguyễn Cao Cường (SN 1977, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Nhân viên bảo mật

9. Nguyễn Cảnh Trung (SN 1978, Nghi Xuân, Hà Tĩnh): Nhân viên Văn thư

10. Bùi Đình Toàn (SN 1970, Nghệ An); Lái xe

11. Ngô Bá Văn (SN 1984, Hà Tĩnh): Nuôi quân

12. Lê Hải Đức (SN 1989, Quảng Bình): TL doanh trại

13. Phùng Thanh Tùng (SN 1979,  Nghệ An): TL Quân Lực

14. Phạm Ngọc Quyết (SN 1977, Quảng Bình): TL Quân Lực

15. Cao Văn Thắng (SN 2000, Hà Tĩnh): Chiến sỹ

16. Lê Tuấn Anh (SN 2000, Quảng Trị): Chiến sỹ

17. Nguyễn Anh Duy: Chiến sỹ

18. Phạm Văn Thái (SN 2000, Quảng Bình): Chiến sỹ

19. Hồ Văn Nguyên (SN 1998, Quảng Trị): Chiến sỹ

20. Lê Sỹ Siêu: Chiến sỹ

21.Lê Thế Lĩnh: Chiến sỹ

22. Nguyễn Quang Sơn: Chiến sỹ

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương