Elon Musk bán thêm cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 4 tỷ USD

Giám đốc điều hành Tesla Inc, Elon Musk, đã bán 19,5 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới trị giá 3,95 tỷ USD, hồ sơ chứng khoán Mỹ cho thấy hôm thứ Ba (8/11).

Elon Musk đã bán gần 22 tỷ USD cổ phiếu ở Tesla vào năm 2021, một năm khi cổ phiếu của công ty xe điện hàng đầu thế giới này tăng hơn 50%.

Trong năm 2022, Elon Musk đã bán hơn 8 tỷ USD cổ phiếu Tesla vào tháng 4 và một khoản khác trị giá khoảng 7 tỷ USD vào tháng 8.

Elon Musk bán thêm cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 4 tỷ USD - Ảnh 1.

Elon Musk bán thêm cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Để sở hữu nền tảng này, ngoài việc rót hàng tỷ USD vốn riêng của mình, Elon Musk còn dựa vào các đối tác, bao gồm các nhà đầu tư cổ phần như Binance, Ron Baron's BAMCO, Andreessen Horowitz, cựu CEO của Twitter Jack Dorsey và Hoàng tử Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz của Saudi Arabia.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 46% trong năm nay và điều này xóa sổ một phần lớn tài sản của Elon Musk. Tuy nhiên, ông vẫn là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng gần 200 tỷ USD, theo Forbes.

Elon Musk đã tiếp quản Twitter trong một thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD vào tháng trước và đã thực hiện các biện pháp quyết liệt bao gồm sa thải một nửa nhân viên và kế hoạch tính phí cho các dấu xác minh màu xanh.

(Theo Reuters, CNBC)

PV