F0 trở nặng tăng, TP.HCM xin hỗ trợ khẩn 3.000 bác sĩ, điều dưỡng

Cơ quan chức năng tạm giữ 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 43 ha của dự án khu đô thị Tân Phú, để điều tra hành vi chuyển nhượng đất công tại đây. Liệu hàng trăm khách hàng có mất trắng khi đổ hàng tỷ đồng vào đây?

Theo UBND TP.HCM, hiện tình hình dịch COVID-19 tại thành phố có chiều hướng gia tăng, tỉ lệ bệnh nhân nặng khá cao. TP.HCM đang tiếp tục duy trì hoạt động các bệnh viện dã chiến, thu dung điều trị COVID-19. Tuy nhiên một số bệnh viện, trung tâm hồi sức COVID-19 cần bổ sung thêm nhân lực để mở rộng quy mô giường bệnh.

TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ lực lượng y tế cho thành phố khoảng là 1.000 bác sĩ và 2.000 điều dưỡng. Trong đó có 300 bác sĩ và 600 điều dưỡng có chuyên môn hồi sức cấp cứu.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

7777888.jpg
Số ca nhiễm nặng tại TP.HCM tăng cao. 

Theo thông tin Sở Y tế TP.HCM, trong 7 ngày qua, số ca mắc mới tại thành phố có xu hướng giảm, tuy nhiên điều đáng lo nhất là số ca thở máy lại có xu hướng tăng. Hiện Thành phố đang có 511 trường hợp nặng phải thở máy; số ca tử vong tại TP.HCM trung bình mỗi ngày dao động từ 60 -70 ca.

Qua phân tích số ca thở máy và số ca tử vong có nhiều đặc điểm giống nhau, như có độ tuổi trên 50, người có bệnh nền và chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

TP.HCM đang quản lý 76.428 trường hợp F0 điều trị tại 3 tầng; trong đó có 61.369 trường hợp đang điều trị tại nhà, 3.132 trường hợp đang điều trị tại cơ sở cách ly, 10.334 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện tầng 2 và bệnh viện tầng 3 có 1.647 người.

Hiện tại, mỗi ngày, TP.HCM ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Các bệnh viện trên địa bàn đang điều trị cho hơn 12.000 người mắc COVID-19, hơn 61.000 ca F0 đang tự cách ly và được điều trị tại nhà.

Dù độ phủ vaccine của Thành phố tương đối cao nhưng nhiều người từ các tỉnh trở lại thành phố học tập, làm việc chưa được tiêm vaccine nên tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm khá cao.

321.760 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca sản xuất đã về đến sân bay Nội Bài.

Theo Đại sứ quán Anh, số vaccine trên nằm trong gói hỗ trợ song phương của Vương quốc Anh dành cho Việt Nam. Tháng 8 vừa qua, phía Anh cũng đã trao tặng 415.050 liều theo cơ chế tương tự.

Trong tương lai gần, Chính phủ Anh sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. 

Phần lớn số vaccine  COVID-19 do Anh hỗ trợ là vaccine AstraZenecaa, sản phẩm của Hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp nghiên cứu, phát triển.

HẢI MY

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương