Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe châu Á cân nhắc đầu tư vào Indonesia và Việt Nam

IHH Healthcare của Malaysia, một trong những tập đoàn chăm sóc sức khỏe lớn nhất châu Á, đang lên kế hoạch mở rộng vào Indonesia và Việt Nam thông qua các thương vụ mua lại, trong bối cảnh các thị trường hiện tại của họ sắp bão hòa, theo Nikkei.

IHH Healthcare có hơn 12.000 giường bệnh tại 10 thị trường, bao gồm Malaysia, Singapore, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các bệnh viện của tập đoàn bao gồm một số tên tuổi uy tín nhất Đông Nam Á, như Mount Elizabeth ở Singapore và Gleneagles ở Malaysia. Tại Ấn Độ, công ty đã mua lại Fortis, công ty lớn thứ hai đất nước vào năm 2018.

Được niêm yết ở cả Singapore và Malaysia từ năm 2012, IHH đã mở rộng phần lớn thông qua hoạt động mua lại. Tập đoàn này đã báo cáo lợi nhuận ròng là 2,95 tỷ ringgit (625 triệu USD) vào năm 2023, tăng 91% so với năm trước do nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của khu vực.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên tờ Nikkei Asia, giám đốc điều hành IHH Healthcare của Malaysia, ông Prem Kumar Nair cho biết thị trường nội địa của tập đoàn có thể đạt tới "điểm bão hòa" trong vòng 5-10 năm tới, thúc đẩy công ty thâm nhập vào các thị trường mới đang phát triển, cụ thể là Indonesia và Việt Nam

Indonesia, với những cải cách mở cửa trong lĩnh vực y tế, đang trở thành thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Nair nhấn mạnh: "Đây là thời điểm thích hợp" để IHH tham gia vào cuộc chơi này.

Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe châu Á cân nhắc đầu tư vào Indonesia và Việt Nam- Ảnh 1.

CEO IHH Health Prem Kumar Nair. Ảnh: Nikkei

Ông cho biết các bệnh viện của IHH tại Singapore, vốn là lựa chọn phổ biến cho du lịch y tế của người nước ngoài giàu có, gần đây đã thu hút nhiều bệnh nhân trung lưu từ các nước láng giềng như Indonesia. Đây là một "dấu hiệu tốt" để công ty tiến vào các thị trường này. Xu hướng du lịch y tế đang thay đổi, với ngày càng nhiều người trung lưu và chuyên gia tìm kiếm các phương pháp điều trị về ung thư và tim mạch.

Năm 2022, IHH đã tìm cách mua lại toàn bộ liên doanh giữa Ramsay Health Care của Úc và tập đoàn Sime Darby của Malaysia, vốn sở hữu nhiều bệnh viện ở Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, thương vụ đã không thành công. IHH cho biết việc mua lại sẽ củng cố vị trí dẫn đầu của họ tại Malaysia, nhưng một số nhà phân tích xem đây như một bước đệm để thâm nhập Indonesia.

Tại Việt Nam, đơn vị hoạt động ở Singapore của IHH đã ký biên bản ghi nhớ với FPT Long Châu.

Không chỉ IHH, các đối thủ cạnh tranh đã bắt đầu tiến vào Việt Nam thông qua các thương vụ mua lại. Raffles Medical Group của Singapore cho biết sẽ mua lại phần lớn cổ phần của Bệnh viện Quốc tế Mỹ tại TP.HCM, trong khi Thomson Medical đã mua lại bệnh viện tư nhân lớn nhất của quốc gia này, Far East Medical Vietnam, với giá 382 triệu USD.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải xem xét thị trường Việt Nam", ông Nair cho biết. "Nhưng các yếu tố cân nhắc vẫn như vậy, bao gồm lượng bác sĩ và y tá giỏi, khả năng mua sắm thiết bị và thuốc. Cũng có nhiều yếu tố khác cần xem xét khi đánh giá một thị trường để xem liệu có phù hợp để chúng tôi bước vào hay không", ông Nair nói.

Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe châu Á cân nhắc đầu tư vào Indonesia và Việt Nam- Ảnh 2.

Bệnh viện Mount Elizabeth Novena hàng đầu của IHH Healthcare tại Singapore.

Niêm yết trên cả Singapore và Malaysia từ năm 2012, IHH đạt đến quy mô hiện nay chủ yếu thông qua các thương vụ mua lại. Tập đoàn lãi ròng 2.95 tỷ Ringgit (625 triệu USD) vào năm 2023, tăng 91% so với năm trước nhờ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trong khu vực.

Trong lúc tìm kiếm cơ hội ở các thị trường mới, chiến lược cốt lõi của họ vẫn là tăng cường hiện diện tại các thị trường hiện tại, theo lời vị CEO.

Ông Nair cho biết IHH đang lên kế hoạch bổ sung thêm gần 4,000 giường bệnh, tương đương hơn 30% công suất của họ, trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới.

Công ty dự định tăng công suất lớn nhất tại Ấn Độ với 1,860 giường bệnh, đưa tổng số giường tại quốc gia này lên khoảng 7,000. Ấn Độ có số lượng bệnh nhân tiểu đường lớn thứ hai thế giới, với khoảng 100 triệu người, tương đương 11.4% dân số, sống chung với bệnh này theo một nghiên cứu của chính phủ năm ngoái.

"Ấn Độ là một quốc gia rất hấp dẫn đối với chúng tôi vì đây là một trong những thị trường chăm sóc sức khỏe phát triển nhanh nhất thế giới hiện nay", ông Nair, một bác sĩ và là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, đã nhậm chức CEO IHH vào tháng 10/2023, cho biết. Ông nói thêm việc bảo hiểm y tế ngày càng phát triển đang thúc đẩy nhu cầu chăm sóc sức khỏe tư nhân ở một quốc gia mà nhóm người trung lưu lên đến 400 triệu người.

Gã khổng lồ chăm sóc sức khỏe châu Á cân nhắc đầu tư vào Indonesia và Việt Nam- Ảnh 3.

Kế hoạch mở rộng của IHH. Nguồn: Nikkei

Ông Nair nhấn mạnh việc bổ sung trong 5 năm tới sẽ chủ yếu thông qua việc bổ sung thêm giường bệnh cho các bệnh viện hiện có hoặc mua lại các khu đất lân cận để phát triển hiệu quả và tìm kiếm lợi nhuận nhanh hơn.

CEO IHH cho biết, việc thành lập bệnh viện từ đầu sẽ là "ưu tiên cuối cùng" vì thông thường phải mất từ 3 đến 5 năm mới hòa vốn.

Singapore, chiếm khoảng 40% lợi nhuận của tập đoàn, sẽ vẫn là thị trường lớn nhất của tập đoàn "trong nhiều năm", ông Nair nói. Nhưng ông nói thêm rằng Ấn Độ sẽ trở thành một trong những động lực chính của tập đoàn.

(Nguồn: Nikkei)

NGỌC CHÂU