Giá bán căn hộ tại TP.HCM liên tục lập đỉnh

Giá căn hộ liên tục đi lên trong bối cảnh thị trường chung trầm lắng thoạt nghe tưởng như nghịch lý, nhưng đó lại là thực tế đang diễn ra ở thị trường TP.HCM cũng như nhiều nơi khác.

Thị trường căn hộ hiện có sự “lệch pha” về tốc độ tăng giá giữa căn hộ sơ cấp và thứ cấp, tức là giá căn hộ mới có mức giá tăng khá mạnh, trong khi căn hộ thứ cấp cùng khu vực giá tăng chậm hơn. Do vậy, người có nhu cầu thực về nhà ở có thể cân nhắc tìm mua lại các sản phẩm thứ cấp của các dự án đã bàn giao, hoặc của các nhà đầu tư đã mua vào trước đó nay có nhu cầu bán lại, giá sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, cái khó của người mua căn hộ thứ cấp là phải thanh toán một lần, còn mua sản phẩm mới thì được hưởng chính sách thanh toán chậm.

Nhiều chuyên gia bất động sản bày tỏ sự lo ngại rằng, giá bán bất động sản tăng lên nhưng thị trường không có khả năng mua, tính thanh khoản không có. Doanh nghiệp có cái khó là chi phí đầu tư dự án cao, lại thêm yếu tố lạm phát, nên các doanh nghiệp còn tính thêm phần trượt giá, phát triển hạ tầng và lợi nhuận vào giá nhà. Trong khi đó, người mua lại kỳ vọng giá giảm và chờ mua với giá thấp, rồi sự khó khăn do thu nhập giảm, tiếp cận vốn vay khó, lãi suất cao… khiến cho khoảng cách cung - cầu ngày càng bị kéo dãn.

Những ngày đầu tháng 10/2022, Tập đoàn Hưng Thịnh công bố ra thị trường dự án căn hộ Moonlight Avenue tại phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Với quy mô gần 9000 m2, dự án bao gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 800 sản phẩm với đa dạng loại hình, mức giá bán trung bình khoảng 68 triệu đồng/m2.

Thực tế, không chỉ dự án Moonlight Avenue, nhiều dự án khác trên địa bàn TP. Thủ Đức công bố gần đây liên tục lập đỉnh giá mới. Gần đây nhất, Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức tung ra thị trường 104 căn hộ thuộc dự án Centum Welth với giá bán trung bình từ 55-60 triệu đồng/m2 chưa bao gồm thuế VAT. Được biết, đây là số căn hộ được hoàn thiện từ trước nhưng chưa đủ điều kiện bán hàng vì “kẹt” thủ tục. So với thời điểm mở bán cách đây 2 năm trong cùng block, cùng dự án, giá bán hiện nay đã tăng gấp đôi.

Novaland cũng mới công bố ra thị trường dự án căn hộ The Park Avenue tọa lạc mặt tiền Đường 3/2, ngay gần giao lộ với đường Lê Đại Hành, thuộc quận 11, TP.HCM. Với mặt tiền Đường 3/2 rộng tới 135 m, phía sau nhìn ra trường đua Phú Thọ, đây được xem là dự án có vị trí đắc địa còn sót lại của khu vực này, giáp ranh một loạt quận lớn như quận 3, 10, 5, 6, Tân Bình, Tân Phú… Giá bán các căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 66-71 m2 trung bình từ 8,8-10 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT), tương đương 130-140 triệu đồng/m2.

Ngoài những dự án mới kể trên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, nhiều dự án căn hộ khác đang lên kế hoạch tung ra thị trường TP.HCM trong quý IV/2022 này cũng có giá bán cao. Tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản đang là chủ đầu tư một khu đô thị lớn tại TP. Thủ Đức cho biết, trong quý IV/2022, doanh nghiệp ông sẽ công bố ra thị trường dòng sản phẩm căn hộ hoàn thiện nội thất cao cấp với mức giá dự kiến thấp nhất là 120 triệu đồng/m2.

Không chỉ tại TP.HCM, giá bán căn hộ ở khu vực giáp ranh Thành phố cũng liên tục đội lên, cho dù thanh khoản yếu. Đơn cử, dự án Phúc Đạt Connect tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương có tổng số gần 700 căn hộ, giá bán giai đoạn đầu trung bình khoảng 38 triệu đồng/m2, nay tăng lên hơn 40 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT). Tương tự, nhiều dự án nhà ở mới khác trong khu vực này tung ra thị trường gần đây đều có mức giá từ 40 triệu đồng/m2 trở lên và căn hộ dưới 30 triệu đồng/m2 như thời điểm năm 2021 hầu như không còn.

Phần lớn dự án bất động sản hình thành trong tương lai khi mở bán đều tính giá của 2-3 năm sau khi bàn giao sản phẩm, trong đó chắc chắn bao gồm yếu tố lạm phát. Điều này đẩy mặt bằng giá bán của toàn bộ khu vực nơi đặt dự án tăng lên theo.

Tổng Hợp