Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 100.100 đồng/kg, Lâm Đồng ở mức 99.600 đồng/kg, Gia Lai khoảng 100.000 đồng/kg, Đắk Nông ở mức 100.200 đồng/kg.
Trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2024 tăng 5,95 cent/lb, ở mức 197,75 cent/lb, giao tháng 7/2024 tăng 6 cent/lb, ở mức 197,1 cent/lb.
Tại London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng tháng 5/2024 giảm 80 USD/tấn, ở mức 3.479 USD/tấn, giao tháng 7/2024 giảm 71 USD/tấn, ở mức 3.396 USD/tấn.

Cà phê tăng 9,05 USD/Lbs hay 4,81% kể từ đầu năm 2024.
Hiệp hội Cà phê Việt Nam thông báo rằng xuất khẩu cà phê niên vụ 2023-2024 của Việt Nam có thể giảm đến 20% so với cùng kỳ do thời tiết khô hạn làm giảm sản lượng. Điều cần lưu ý là dự báo của Marex Group Plc cho thấy thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu vụ 2024-2025 khoảng 2,7 triệu bao do sản lượng tại Việt Nam giảm.
Theo thông tin từ Liên đoàn Cà phê châu Âu, sự tăng giá cà phê Robusta lên mức kỷ lục cũng là phản ứng của thị trường trước sự giảm tồn kho ở châu Âu, với tổng cộng chỉ đạt 6,7 triệu bao vào cuối tháng 2.
Tồn kho giảm ở ở châu Âu chủ yếu là do khó khăn trong nguồn cung, với lượng cà phê Robusta sẵn có ở châu Á khan hiếm và vấn đề hậu cần trên tuyến đường Á-Âu do tình hình bất ổn ở Biển Đỏ.
Dự báo của USDA cho thấy sản lượng cà phê tại Việt Nam, nơi trồng cà phê Robusta chính trên thế giới, dự kiến đạt 27,5 triệu bao trong niên vụ 2023-2024, thấp hơn nhiều so với dự báo sơ bộ trước đó là 31,3 triệu bao.
Ông Lê Đức Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk), nhấn mạnh rằng với tình hình giá cà phê thu mua trong nước hiện tại đang ở mức cao, đơn vị chỉ sẽ nhận thêm đơn hàng nếu có dấu hiệu tích cực từ nguồn cung của người nông dân. Tuy nhiên, việc tích trữ cà phê trong dân đã bắt đầu cạn kiệt, khan hiếm.
Xét về tình hình thời tiết bất lợi cho cây trồng, dự báo vụ mùa sắp tới sản lượng sẽ giảm, dẫn đến nguồn cung khan hiếm, đây là mối lo lớn nhất của doanh nghiệp. "Dự báo, sản lượng xuất khẩu cà phê của công ty năm nay ước khoảng 110.000-115.000 tấn, giảm so với cùng kỳ năm ngoái", ông Huy chia sẻ.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk lưu ý rằng với giá cà phê nguyên liệu bán tại các vườn trồng đã tăng quá cao, một số doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cà phê sẽ không thể chịu được. Với giá nông sản, trong đó có cà phê, đang ở mức tốt như hiện tại, người nông dân được hưởng lợi nhiều nhất, thu nhập tăng cao.
Tuy nhiên, để hài hòa lợi ích giữa các bên, sự chia sẻ của bà con nông dân đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cà phê là rất cần thiết để nông sản địa phương có thể có đầu ra và phát triển ổn định.







Cùng chuyên mục
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Tâm lý Giáo dục Ngọc Bích
Longevity Medical tổ chức sự kiện gặp gỡ PGS.TS.BS Phan Toàn Thắng: Lan tỏa giá trị y học tái tạo vì sức khỏe bền vững
Thanh tra ‘gõ cửa’ điểm mặt loạt vi phạm, PNJ nói gì?
Có nên mua dự án Narra Residences tại khu đô thị Thủ Thiêm?
Tăng sức mua cho thị trường nội địa sẽ giúp Việt Nam ứng phó thách thức thuế quan?
Urenco 11 - Tiên phong trong hoạt động xử lý môi trường